Kết quả cuộc thi Cảm nhận và chia sẻ trên báo Mực Tím

Thứ hai, 23/07/2018 13:45 (GMT+7)

Hành trình hơn 9 tháng của cuộc thi Cảm nhận và chia sẻ đã khép lại với thật nhiều bài viết ấn tượng, đầy cảm xúc.

Nhà thơ Nguyễn Phong Việt, tác giả của rất nhiều tập thơ nổi tiếng chúng mình yêu thích như Đi qua thương nhớ, Sao phải đau đến như vậy… đã “căng não” cùng Ban tổ chức để chọn ra những bài viết xứng đáng nhất.

Chặng 1: Trái tim có nắng

Giải Nhất (6 triệu đồng và 1 năm sử dụng sản phẩm tập cao cấp TIE STATIONERY):

Chuyện đôi tay (Phan Nguyễn Thái Dương, MT 48/2017)

Giải Nhì đồng hạng (4 triệu đồng/giải và 1 năm sử dụng sản phẩm tập cao cấp TIE STATIONERY):

Dấu chấm (Võ Đăng Khoa, MT 50/2017)
Cậu bé gù (Dương Tiểu Nhuỵ, MT 51/2017)

Chặng 2: Lung linh ngọn nến gia đình

Giải Nhất (6 triệu đồng và 1 năm sử dụng sản phẩm tập cao cấp TIE STATIONERY):

Sợi tóc trong hộp cơm trưa (Cao Thành Tài, MT 4/2018)

Giải Nhì đồng hạng (4 triệu đồng/giải và 1 năm sử dụng sản phẩm tập cao cấp TIE STATIONERY):

Mùi của bà (Lê Thị Hoà, MT 5/2018)
Ba ơi (Nguyễn Anh Thư, MT 6/2018)

Chặng 3: Nắng sân trường

Giải Nhất (6 triệu đồng và 1 năm sử dụng sản phẩm tập cao cấp TIE STATIONERY):

Công thức hoá học 12A4 (Trương Thị Thà, MT 26/2018)

Giải Nhì đồng hạng (4 triệu đồng/giải và 1 năm sử dụng sản phẩm tập cao cấp TIE STATIONERY):

Năm ấy, tôi, bạn và chúng ta (Nguyễn Thị Mỹ Xuyên, MT 19/2018);
Có những mối tình tựa nắng tháng Năm (Hoàng Nguyệt Lan Trinh, MT 27/2018)

*** Mời các bạn đoạt giải thưởng gửi thông tin cá nhân về email: dsht@kqd-muctim.com để Ban tổ chức liên lạc trao giải thưởng. Những bạn có bài được đăng trên các số báo nhưng ở xa (ngoài TP.HCM) cũng liên lạc với ban tổ chức qua email để nhận nhuận bút nhé.

Công ti Cổ phần văn hóa TIE hân hạnh tài trợ cuộc thi này..

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: