Katy Perry tung album "bom xịt' Witness

Thứ hai, 19/06/2017 17:36 (GMT+7)

Vào đầu tháng 6 qua, album mới Witness của Katy Perry vừa ra mắt đã nhanh chóng gặt hái nhiều thành công tuy nhiên fan lại cho rằng cô nàng đang xuống dốc không phanh với sản phẩm "bom xịt" này.

Sau hai cú rớt hạng ngoạn mục với single Bon Appétit và Swish Swish trước đây, Katy Perry đã thận trọng hơn khi thuê tới 18 nhà sản xuất được đánh giá cao về mặt nghệ thuật như: Mike Will Make It, DJ Mustard, Hot Chip... để tham gia cho ra lò album mới với tên gọi Witness nhằm làm hài lòng giới phê bình. Và chính vì có quá nhiều người tham gia nên Witness có vẻ hơi bị rối chứ không mang phong cách độc đáo riêng biệt, thống nhất như các album trước.

Thêm vào đó là một số điểm trừ như: lời bài hát tuy mang tính ẩn dụ nhưng còn vụng nên chưa truyền tải hết, có nhiều lớp âm thanh điện tử nằm chồng chéo lên nhau tạo vẻ hơi chói tai... Tuy nhiên, xét cho cùng thì đây là album đáng nghe nhất của cô nàng trong thời điểm này khi Katy không hề có đối thủ cạnh tranh trên kệ đĩa và hệ thống các ca khúc được sắp xếp hợp lí, thể hiện đậm nét chủ đề về tình yêu cũng "xoa dịu" khán giả phần nào.

OANH OANH

Sau hai cú rớt hạng ngoạn mục với single Bon Appétit và Swish Swish trước đây, Katy Perry đã thận trọng hơn khi thuê tới 18 nhà sản xuất được đánh giá cao về mặt nghệ thuật như: Mike Will Make It, DJ Mustard, Hot Chip... để tham gia cho ra lò album mới với tên gọi Witness nhằm làm hài lòng giới phê bình. Và chính vì có quá nhiều người tham gia nên Witness có vẻ hơi bị rối chứ không mang phong cách độc đáo riêng biệt, thống nhất như các album trước.

Thêm vào đó là một số điểm trừ như: lời bài hát tuy mang tính ẩn dụ nhưng còn vụng nên chưa truyền tải hết, có nhiều lớp âm thanh điện tử nằm chồng chéo lên nhau tạo vẻ hơi chói tai... Tuy nhiên, xét cho cùng thì đây là album đáng nghe nhất của cô nàng trong thời điểm này khi Katy không hề có đối thủ cạnh tranh trên kệ đĩa và hệ thống các ca khúc được sắp xếp hợp lí, thể hiện đậm nét chủ đề về tình yêu cũng "xoa dịu" khán giả phần nào.

OANH OANH

Sau hai cú rớt hạng ngoạn mục với single Bon Appétit và Swish Swish trước đây, Katy Perry đã thận trọng hơn khi thuê tới 18 nhà sản xuất được đánh giá cao về mặt nghệ thuật như: Mike Will Make It, DJ Mustard, Hot Chip... để tham gia cho ra lò album mới với tên gọi Witness nhằm làm hài lòng giới phê bình. Và chính vì có quá nhiều người tham gia nên Witness có vẻ hơi bị rối chứ không mang phong cách độc đáo riêng biệt, thống nhất như các album trước.

Thêm vào đó là một số điểm trừ như: lời bài hát tuy mang tính ẩn dụ nhưng còn vụng nên chưa truyền tải hết, có nhiều lớp âm thanh điện tử nằm chồng chéo lên nhau tạo vẻ hơi chói tai... Tuy nhiên, xét cho cùng thì đây là album đáng nghe nhất của cô nàng trong thời điểm này khi Katy không hề có đối thủ cạnh tranh trên kệ đĩa và hệ thống các ca khúc được sắp xếp hợp lí, thể hiện đậm nét chủ đề về tình yêu cũng "xoa dịu" khán giả phần nào.


OANH OANH

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: