Hướng đi cho học sinh không đậu vào lớp 10 hệ công lập

Thứ hai, 14/05/2018 16:44 (GMT+7)

Theo thống kê của Sở Giáo dục & Đào tạo TP.HCM, năm học 2017-2018, TP.HCM có 104.905 học sinh thi vào lớp 10 công lập, tăng hơn 20.000 bạn so với năm học trước. Với kế hoạch tuyển sinh năm nay (74% vào lớp 10 công lập), sẽ có hơn 20.000 bạn không vào được các trường THPT công lập.

Tuy nhiên, nếu không vào trường THPT công lập thì các bạn có thể chọn vào trường ngoài công lập, trung tâm GDTX, trường TC nghề… miễn sao phù hợp với năng lực và điều kiện kinh tế gia đình. Điều này sẽ giúp các bạn đỡ tốn thời gian và tiền bạc cho chính mình.

Tại Ngày hội tuyển sinh, phân luồng học sinh THCS năm 2018 do báo Giáo dục TP.HCM phối hợp với Phòng GD-ĐT Q.12 tổ chức tại Trường THCS - THPT Ngọc Viễn Đông (Q12), thầy Nguyễn Quốc Cường (Phó ban Đào tạo, Hội Giáo dục nghề nghiệp TP.HCM) chia sẻ, hiện tại, học sinh chỉ cần tốt nghiệp THCS là có thể đủ điều kiện học trung cấp, rút ngắn thời gian để đi làm sớm lại được miễn học phí. Học sinh có nhu cầu học văn hóa ở trường nghề sẽ học trong thời gian 3 năm, hoàn thành học phần văn hóa sẽ được thi THPT quốc gia và đủ điều kiện tham gia xét tuyển ĐH-CĐ.

Khoảng 5.000 học sinh đến từ 9 trường THCS trên địa bàn Q.12 tham gia Ngày hội tuyển sinh, phân luồng học sinh THCS

Với hệ thống trường ngoài công lập, TC nghề, TCCN, TTGDTX hiện nay, đảm bảo để tất cả học sinh THCS của TP.HCM trong năm 2018 này có thể tiếp tục con đường học vấn của mình.

PHƯỚC AN

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: