Hơn hai trăm nghìn lượt thi Tôi yêu khoa học

Thứ bảy, 11/05/2019 20:23 (GMT+7)

Hội thi trực tuyến Tôi yêu khoa học lần V năm 2019 do báo Khăn Quàng Đỏ, Hội Đồng Đội TP.HCM và Đơn vị nghiên cứu lâm sàng ĐH Oxford phối hợp tổ chức đã có những đổi mới cả về nội dung và hình thức.

Tại vòng sơ khảo, bên cạnh phần thi trắc nghiệm còn có thêm câu hỏi phụ để thí sinh bày tỏ suy nghĩ, lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường: rèn luyện sức khỏe, hình thành những thói quen tốt như hạn chế sử dụng túi nilông, đồ làm từ nhựa, không xả rác…v.v

Thay đổi trên cùng với sự đồng hành của Hội đồng Đội các quận huyện, ban giám hiệu các trường, hội thi đã thiết lập nhiều con số kỉ lục: 116.116 tài khoản đăng kí dự thi, 207.207 lượt thi, 29 trường có thí sinh vào chung kết. Nhiều quận huyện có thí sinh tham dự đông như huyện Bình Chánh (23.830), Hóc Môn (12.688), Gò Vấp (11.186),…

Sau ba tuần tranh tài trực tuyến, 50 thí sinh đạt điểm số cao nhất được chọn vào vòng chung kết. Các bạn đã chia thành 4 nhóm, cùng các nhà khoa học trải nghiệm thực tế như tìm hiểu, ghi chép, quay phim, chụp hình… để thực hiện các sản phẩm truyền thông khoa học.

Nhóm Khoa học Động vật cùng nhau khám phá “rừng xanh” giữa lòng thành phố. Đó chính là Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Tại đây, các bạn thích thú tìm hiểu đặc điểm sống của các loài động vật rồi cùng nhau quay phim, chụp ảnh tư liệu để chuẩn bị cho “bộ phim” về thế giới động vật sẽ được “công chiếu” trong buổi thi chung kết.

Nhóm Khoa học Sức khỏe thì đến Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford tham quan phòng làm việc, phòng thí nghiệm và tự tay soi nước dừa, nước đá, chanh dây và hồng trà mua ở vỉa hè dưới kính hiển vi.

Trong khi đó, các bạn trong nhóm Khoa học Môi trường lại có cảm nhận mới mẻ về rác khi đến tham quan Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị TP.Hồ Chí Minh. Tại đây, các bạn đã tìm hiểu về chất thải rắn; xem phim về thu gom, xử lí, tái chế rác thải; chơi trò chơi phân loại rác và cùng thi tài đố vui, trả lời các câu hỏi về rác thải, môi trường…

Còn các thành viên của nhóm Khoa học tâm lí thì tìm hiểu về ngành khoa học tâm lí cũng như giải mã bí mật mang tên cảm xúc tại Công ty Ứng dụng Khoa học Tâm lí Hồn Việt. Đặc biệt, các bạn còn được thực hành lắng nghe chính mình và gọi tên cảm xúc: buồn, vui, lo lắng, tức giận; đồng thời đưa ra các giải pháp để kiểm soát…

Từ những trải nghiệm thật vui và bổ ích ấy, cùng với sự hướng dẫn của các nhà khoa học, các nhóm đã hoàn thành sản phẩm truyền thông và sẵn sàng giới thiệu đến mọi người trong buổi thi chung kết xếp hạng

Nhóm Khoa học Sức khỏe thì đến Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford tham quan phòng làm việc, phòng thí nghiệm và tự tay soi nước dừa, nước đá, chanh dây và hồng trà mua ở vỉa hè dưới kính hiển vi.

Trong khi đó, các bạn trong nhóm Khoa học Môi trường lại có cảm nhận mới mẻ về rác khi đến tham quan Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị TP.Hồ Chí Minh. Tại đây, các bạn đã tìm hiểu về chất thải rắn; xem phim về thu gom, xử lí, tái chế rác thải; chơi trò chơi phân loại rác và cùng thi tài đố vui, trả lời các câu hỏi về rác thải, môi trường…

Poster được các nhóm thực hiện sau khi trải nghiệm cùng nhà khoa học

TRÀ NGUYỄN
(tổng hợp, theo Ban tổ chức)

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: