Học sinh trường THCS Hồng Bàng đoạt giải nhất Hội thi Tôi yêu khoa học năm 2020

Thứ hai, 30/11/2020 13:45 (GMT+7)

Bạn Đặng Bảo Khang, học sinh lớp 6A2 trường THCS Hồng Bàng (Q.5) đã đoạt giải nhất Hội thi trực tuyến Tôi yêu khoa học lần thứ VI năm 2020.

Ông Nguyễn Thanh Đoàn (Trưởng phòng Khoa giáo, Ban Tuyên giáo Thành ủy) và chị Trần Thu Hà (Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TP.HCM) trao thưởng cho bạn Đặng Bảo Khang

Chiều ngày 29/11, tại Hội trường Công viên phần mềm Quang Trung (Q.12) đã diễn ra Lễ tổng kết và trao giải Hội thi trực tuyến dành cho thiếu nhi với chủ đề “Tôi yêu khoa học” lần thứ VI năm 2020. Đến dự buổi lễ có ông Nguyễn Thanh Đoàn (Trưởng phòng Khoa giáo, Ban Tuyên giáo Thành ủy); đại diện các đơn vị đồng hành (Công ty TNHH một thành viên phát triển phần mềm Quang Trung, Trung tâm STEAMZONE, Công ty Cổ phần công nghệ Thông tin và Truyền thông Nam Trường Sơn); Hội đồng Đội các quận, huyện; Ban giám hiệu, thầy cô các trường có thí sinh vào chung kết, đông đảo phụ huynh và học sinh. Dịp này, Quận ủy Quận 12 cũng gửi lẵng hoa chúc mừng Hội thi.

Tiết mục văn nghệ chào mừng vòng chung kết Hội thi Tôi yêu khoa học của học sinh trường THCS Nguyễn Trung Trực, Q.12

Phát biểu tổng kết Hội thi Tôi yêu khoa học lần VI năm 2020, chị Trần Thu Hà (Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Thành phố, Trưởng ban tổ chức Hội thi), cho biết, khác với mọi năm, năm nay, vòng sơ khảo chỉ diễn ra trong 2 tuần thay vì 3 tuần như mọi năm. Tuy nhiên, số lượng tài khoản đăng kí và số lượt thi vẫn rất cao. Sau hai tuần, hội thi thu hút 125.442 tài khoản đăng kí và 227.258 lượt thi.

Hội thi trực tuyến Tôi yêu khoa học lần thứ VI năm 2020 diễn ra từ ngày 2/11/ 2020. Trải qua 2 tuần thi trực tuyến tại địa chỉ toiyeukhoahoc.muctim.com.vn, ban tổ chức đã chọn được 100 bạn có điểm cao nhất vòng loại tham dự vòng chung kết, trong đó có 80 thí sinh ở TP.HCM và 20 bạn đến từ Trà Vinh, Tây Ninh, Bến Tre, Cần Thơ, Bình Dương, Tiền Giang.

Thí sinh làm bài thi trắc nghiệm trên máy tính tại phòng máy trường Sài Gòn Tech

Thí sinh trải nghiệm khoa học tại Trung tâm STEAMZONE

Tại vòng chung kết diễn ra sáng ngày 29/11/2020, sau khi trải qua phần thi trắc nghiệm cá nhân, trả lời 20 câu hỏi trên máy tính, 100 bạn chia thành 20 nhóm tham gia phần thi trải nghiệm khoa học. Các nhóm tập đo độ đục của nước với thiết bị Labdisc, cùng nhau lắp ráp mô hình vòng đu quay tại Trung tâm STEAMZONE. Ngoài ra, các bạn còn được giao lưu với TS Nguyễn Đình Uyên (Giám đốc Công ty Cổ phần Giải pháp Nông nghiệp 5D); TS. Nguyễn Hữu Long (Phó giám đốc Phân viện miền Nam Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam); tham gia những trò chơi vui nhộn và thử sức làm bánh tại STEM Bakery bên trong khuôn viên Công viên phần mềm Quang Trung.

TS. Nguyễn Đình Uyên giao lưu với thí sinh về niềm đam mê và hành trình trở thành nhà khoa học

Bạn Thanh Thảo (trường THCS Qui Đức, Bình Chánh) đặt câu hỏi cho TS Nguyễn Đình Uyên

TS Nguyễn Hữu Long chia sẻ cùng teen về kỹ năng thực hành xã hội

Chị Trần Thu Hà (Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TP) và anh Nguyễn Khắc Cường (Tổng Biên tập báo Khăn Quàng Đỏ) trao thư cám ơn cho đại diện các đơn vị đồng hành: Công ty Cổ phần công nghệ Thông tin và Truyền thông Nam Trường Sơn, Công ty TNHH một thành viên phát triển phần mềm Quang Trung, Trung tâm STEAMZONE (từ trái sang).

Từ điểm thi trắc nghiệm cá nhân và đánh giá của ban giám khảo dành cho phần tham gia hoạt động trải nghiệm theo nhóm, ban tổ chức chọn ra 11 bạn có tổng điểm cao nhất để trao giải. Giải nhất cùng phần thưởng trị giá 4 triệu đồng thuộc về bạn Đặng Bảo Khang (lớp 6A2 trường THCS Hồng Bàng, Q.5). Hai bạn Huỳnh Ngọc Kim Thanh (lớp 9/6 trường THCS Lê Quý Đôn, Q.3) và Huỳnh Trung Kiên (lớp 9/5 trường THCS Nguyễn Trung Trực, Q.12) đoạt giải nhì cùng phần thưởng trị giá 2 triệu đồng.

11 thí sinh xuất sắc nhất Hội thi Tôi yêu khoa học năm 2020 chụp ảnh cùng đại diện Ban tổ chức, đơn vị đồng hành và các đại biểu.

Các giải 3 (trị giá 1 triệu đồng/ giải) được trao cho các bạn Lại Nhất Phong (lớp 8A5 trường THCS Nguyễn An Ninh, Q.12), Trần Tiến Lợi (lớp 9/6 trường THCS Phạm Văn Chiêu, Q. Gò Vấp) và Trần Huệ Thi (lớp 8A3 trường THCS Vân Đồn, Q.4).

5 thí sinh Nguyễn Hoàng Hải Minh (lớp 9A5 trường THCS Nguyễn An Khương, Hóc Môn), Trần Ngọc Như Mai (lớp 8A5 trường THCS Đặng Trần Côn, Q. Tân Phú), Đào Xuân Thùy (lớp 9A3 trường THCS Nguyễn An Khương, Q.12), Nguyễn Như Ý (lớp 7/10 trường THCS Lý Tự Trọng, Trà Vinh) và Trần Thái Hòa (lớp 8A5 trường THCS Chu Văn An, Q.1) đoạt giải khuyến khích trị giá 500.000 đồng/giải. Ngoài ra, 100 bạn thí sinh có mặt tại vòng chung kết nhận quà lưu niệm và giấy chứng nhận từ ban tổ chức.

Ông Hà Duy Bình (Giám đốc Trung tâm STEAMZONE) trao giấy chứng nhận cho các bạn vào vòng chung kết

Bà Lê Thị Minh Trí (đại diện Phòng Marketing Công ty Cổ phần công nghệ Thông tin và Truyền thông Nam Trường Sơn) và ông Lê Thanh Xuân Huy (chuyên viên Phòng Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Thành ủy) trao giấy chứng nhận cho các bạn vào chung kết

Ban thường vụ Thành Đoàn cũng trao tặng Bằng khen cho 5 đơn vị tham gia tốt hội thi gồm 3 Liên Đội các trường THCS Nguyễn Thượng Hiền (Q.12), Xuân Thới Thượng (Hóc Môn), Chánh Hưng (Q.8) và 2 Hội Đồng Đội huyện Bình Chánh, Hóc Môn.

Đặng Bảo Khang, Quán quân Hội thi Tôi yêu khoa học năm 2020

Vinh dự đoạt giải Nhất hội thi, quán quân Đặng Bảo Khang (trường THCS Hồng Bàng - Quận 5) chia sẻ: “Mình rất bất ngờ và không nghĩ mình sẽ đoạt giải quán quân vì kiến thức chỉ học ở lớp 6. Mình cảm thấy ấn tượng phần thi trắc nghiệm nhất. Để được 20 điểm tròn ở phần thi trắc nghiệm, mình đã tìm kiếm, đọc sách khoa học để bổ sung kiến thức”.

BAN TỔ CHỨC TRÂN TRỌNG CẢM ƠN

Công ty TNHH MTV Phát triển Công viên Phần mềm Quang Trung; Công ty cổ phần Công nghệ thông tin và truyền thông Nam Trường Sơn; Trung tâm STEAMZONE; Trường Saigon Tech; Hội đồng Đội các Quận, Huyện; Ban giám hiệu, thầy cô giáo và học sinh, đội viên các trường THCS đã đồng hành và ủng hộ Hội thi trực tuyến Tôi yêu khoa học lần VI năm 2020

B.TRÂN - KIM NGÂN
Ảnh: NGUYỄN HƯNG

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: