Duy Mạnh, Đức Huy và đồng đội làm ông già Noel tặng quà cho thiếu nhi

Chủ nhật, 22/12/2019 15:59 (GMT+7)

Mặc trang phục ông già Noel, Phạm Đức Huy, Đỗ Duy Mạnh và các đồng đội ở câu lạc bộ Hà Nội đã mang đến những món quà dành cho các em nhỏ tại chương trình Đá bóng và Chia sẻ cùng SCG (Kick & Share by SCG) diễn ra sáng 22/12 tại sân Hàng Đẫy (Hà Nội).

Ngoài Đức Huy, Duy Mạnh, chương trình còn có sự góp mặt của các cầu thủ nổi tiếng ở CLB Hà Nội như Nguyễn Văn Quyết, Phạm Thành Lương... Tất cả đều hào hứng khi "đóng vai" ông già Noel mang đến những món quà thú vị dành tặng cho 130 cầu thủ nhí.

Các cầu thủ Hà Nội tặng quà cho cầu thủ nhí

Bên cạnh việc được giao lưu, nhận quà từ các cầu thủ nổi tiếng, 130 bạn nhỏ còn hào hứng chơi bóng dưới sự hướng dẫn của các cầu thủ chuyên nghiệp.

Các cầu thủ nhí hào hứng chơi bóng

“Em mơ ước trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp và được thi đấu cho đội tuyển quốc gia, xa hơn nữa là được tham gia trong giải bóng đá thế giới. Sau buổi hôm nay, em đã được truyền cảm hứng và động lực để biến giấc mơ đó trở thành hiện thực.”, Phạm Quang Minh (Hải Dương), chia sẻ.

Đá bóng và Sẻ chia cùng SCG (Kick & Share by SCG) là chuỗi chương trình đào tạo bóng đá cho trẻ em tại các cộng đồng địa phương. Sự kiện ngày hôm nay quy tụ 130 cầu thủ nhí đến từ Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hải Dương và các khu vực lân cận nơi SCG hoạt động. Các em sẽ được hướng dẫn kĩ thuật đá bóng và giao lưu cùng các cầu thủ chuyên nghiệp của CLB Bóng đá Hà Nội. Đây chính là cơ hội để các cầu thủ nhí khám phá tài năng và tìm ra con đường chinh phục ước mơ của mình, hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn.

“Việt Nam đã và đang sở hữu một thế hệ cầu thủ bóng đá trẻ xuất sắc, thể hiện bằng những thành công gần đây của đội tuyển quốc gia tại hàng loạt đấu trường quốc tế. Điều này đã trở thành nguồn cảm hứng cho các cầu thủ trẻ dám mơ ước cao hơn và xa hơn. Thực hiện sứ mệnh Nhiệt huyết nâng tầm cao mới tại Việt Nam, SCG tự hào đồng hành cùng các tài năng trẻ trên hành trình mơ ước của họ, hướng tới một tương lai tươi sáng cho chính bản thân các em và cho đất nước.” ông Praween Wirotpan - Trợ lý Chủ tịch tập đoàn SCG tại Việt Nam cho biết.

Ông Praween cũng cho rằng, thông qua những hoạt động thú vị như thế này, SCG hy vọng sẽ thu hút được nhiều người trẻ chơi bóng đá và hướng họ đến một lối sống lành mạnh, góp phần nâng tầm chất lượng sống cho cộng đồng.

Hướng tới mục tiêu trở thành một công dân doanh nghiệp tốt, SCG luôn đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng địa phương thông qua nhiều dự án khác nhau. Nổi bật trong số đó là học bổng SCG Sharing The Dream cho học sinh sinh viên tại 9 tỉnh, thành phố trên toàn quốc, dự án sân chơi Sharing The Dream tại Công viên Hoàng Văn Thụ (TP. Hồ Chí Minh) và Xã Long Sơn (tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu), cùng các dự án thể thao khác như giải đấu SCG Bóng đá đường phố (SCG Street Football) hoặc chương trình Huấn luyện Golf truyền cảm hứng (The Inspiration Golf Training) của hai tay golf hàng đầu thế giới Ariya và Moriya Jutanugarn. Ngoài ra, SCG cũng là nhà tài trợ chính cho CLB bóng đá Hà Nội và CLB bóng đá Bà Rịa Vũng Tàu trong những mùa giải qua.

NAM TRÂN

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: