Đình Trọng không có tên trong danh sách đăng kí sơ bộ dự VCK U23 Châu Á

Thứ năm, 02/01/2020 23:07 (GMT+7)

Trong danh sách sơ bộ đăng kí với AFC, HLV Park Hang Seo đã không điền tên trung vệ Trần Đình Trọng và tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng.

23 cái tên được HLV Park Hang Seo lựa chọn là 3 thủ môn Bùi Tiến Dũng (1), Nguyễn Văn Toản (18) và Y Eli Nie (23). Ở hàng hậu vệ, Nguyễn Thành Chung (18) là một trong những cái tên còn lại của đội hình từng đoạt ngôi á quân giải đấu này cách đây hai năm. Các hậu vệ còn lại Đỗ Thanh Thịnh (2), Huỳnh Tấn Sinh (3), Hồ Tấn Tài (4), Nguyễn Đức Chiến (5), Lê Ngọc Bảo (6), Bùi Hoàng Việt Anh (20).

Đình Trọng chia vui cùng Quang Hải tại VCK U23 châu Á cách đây 2 năm. Ảnh: AFC

Hàng tiền vệ, ngoài những cầu thủ từng thi đấu tại SEA Games 30 vừa qua như Nguyễn Quang Hải (19), Triệu Việt Hưng (7), Trần Thanh Sơn (8), Nguyễn Hoàng Đức (14), Nguyễn Trọng Hùng (11), Trương Văn Thái Quý (12), Bùi Tiến Dụng (15) còn có sự xuất hiện của các nhân tố mới như Nguyễn Hữu Thắng (10), Trần Bảo Toàn (17), Nguyễn Trọng Đại (21).

Trên hàng công, bộ đôi song sát Hà Đức Chinh (9) và Nguyễn Tiến Linh (22) tiếp tục được tin tưởng lĩnh xướng hàng công cùng với "tân binh" Trần Danh Trung (13).

Dù không có tên trong danh sách sơ bộ nhưng cả Trần Đình Trọng và Nhâm Mạnh Dũng vẫn còn cơ hội tham dự VCK khi các đội có thể thay đổi lực lượng trước trận đấu đầu tiên 1 ngày.

Tại vòng chung kết U23 Châu Á năm 2020 trên đất Thái Lan, U23 Việt Nam nằm ở bảng D cùng các đội UAE (ngày 10/1), Jordan (13/1) và Triều Tiên (16/1).

NAM TRÂN

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: