Đâu là phong cách chọn trưởng nhóm của SM, YG và JYP?

Thứ sáu, 09/06/2017 02:11 (GMT+7)

Mỗi nhà đều có một cá tính âm nhạc khác nhau thế nên việc chọn ra trưởng nhóm cũng phải khác nhau.

SM Entertaiment

Được coi là công ty đào tạo idol khắc nghiệt nhất K-Pop. Thầy Lee Soo Man luôn mong muốn mỗi idol đều có thể trưởng thành hơn qua từng ngày, thế nên việc chọn trưởng nhóm đều dựa vào số tuổi quyết định. Nếu thành viên nào trong nhóm có số tuổi cao nhất thì sẽ lên làm trưởng nhóm vì ông luôn quan niệm những người đó đã trưởng thành đủ để lãnh đạo và giúp đỡ các thành viên khác.

Taeyeon của SNSD chính là thành viên lớn tuổi nhất trong nhóm.

Lee Teuk (Super Junior) sinh vào năm 1983 lận đó!

YG Entertaiment

Cá tính, đậm chất riêng đó chính là những từ để nói về nhà YG. Giám đốc của họ muốn từng nghệ sĩ mang mỗi màu sắc riêng, từng tài năng riêng. Do đó, ai trong nhóm sở hữu nhiều tài năng nhất thì sẽ nắm giữ chức trưởng nhóm.

Vừa nhảy, vừa hát, cũng kiêm luôn sản xuất, đa tài như G-Dragon sao không làm trưởng nhóm được chứ.

Cô chị cả của 2NE1 CL sở hữu nhiều kỹ năng đặc biệt của một người nghệ sĩ.


JYP Entertaiment

Sở hữu cho mình những nhóm nhạc tạo hit như TWICE, Wonder Girls,... lan tỏa ra khắp toàn cầu. Bố Park cũng có cách chọn trưởng nhóm cũng mới lạ không kém. Ai làm thực tập sinh lâu nhất thì người đó sẽ làm trưởng nhóm, thế thôi!

Wonder Girls Yeeun đã có 6 năm làm thực tập sinh tại JYP.

Còn Jihyo của TWICE thì lại sở hữu 10 năm làm thực tập sinh cho công ty.

KIM DONG SEOK

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: