Cuộc thi Ý tưởng dự án tình nguyện năm 2017

Thứ ba, 02/05/2017 21:17 (GMT+7)

Đối tượng của cuộc thi là sinh viên đang học tập tại các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Trong những năm qua, dù đời sống bà con ngư dân và các đơn vị vũ trang trên đảo có nhiều cải thiện, song đảo Thổ Chu cũng gánh chịu hậu quả của biến đổi khí hậu, cộng với vị trí địa lý xa bờ đã gây nhiều khó khăn cho cuộc sống người dân. Vì vậy Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ tổ chức Cuộc thi Ý tưởng Dự án Tình nguyện năm 2017 với chủ đề “Vì biển đảo xanh”.

 

Ảnh: Nhóm tình nguyện tại đảo Thổ Chu.

Hình thức dự thi là cá nhân hoặc tập thể (tập thể tối đa 3 người/nhóm), mỗi tác giả có thể tham gia dự thi tối đa 02 ý tưởng.

Ban tổ chức cuộc thi khuyến khích các ý tưởng dự án tình nguyện có tính sáng tạo và có khả năng ứng dụng cao, tập trung xây dựng các giải pháp phát triển đời sống kinh tế, xã hội, bảo vệ môi trường tại đảo Thổ Chu, tỉnh Kiên Giang - đảo tiền tiêu cực Nam Tổ quốc. Các ý tưởng đầu tư triển khai các giải pháp tình nguyện tại đảo gắn với các lĩnh vực:

- Nước sạch: giải quyết nhu cầu được sử dụng nước sạch của người dân tạo đảo Thổ Chu.

- Ô nhiễm môi trường: xử lý ô nhiễm tại dòng suối trong khu vực dân sinh do rác thải sinh hoạt, chất thải chăn nuôi; xây dựng hệ thống xử lý rác thải trên đảo,...

- Năng lượng: đề xuất các phương pháp sử dụng nguồn năng lượng tự nhiên như năng lượng gió, năng lượng mặt trời,...;

- Kinh tế biển bền vững: đề xuất các giải pháp phát triển kinh tế biển bền vững, tạo nền kinh tế ổn định cho người dân sinh sống trên đảo;

- Văn hóa - Giáo dục;

- Cải thiện môi trường sống và sinh hoạt, an sinh xã hội.

Ban tổ chức bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký ý tưởng dự thi từ nay đến hết ngày 15/5/2017. Thời gian diễn ra Vòng Bán kết vào ngày 20/5/2017, vòng Chung kết, trao giải sẽ được tổ chức ngày 17/6/2017.

Ở vòng bán kết, Hội đồng giám khảo sẽ chấm chéo các ý tưởng, sau đó họp và quyết định chọn ra các ý tưởng, dự án tiêu biểu nhất vào vòng chung kết xếp hạng. Đại diện các dự án vào Vòng chung kết sẽ được mời tham gia chuyến hành trình thực tế tại đảo trước khi diễn ra Vòng Chung kết. Đến vòng chung kết, Tác giả sẽ thuyết trình phần ý tưởng sáng tạo của mình trước Hội đồng khoa học, nhà đầu tư và trả lời các câu hỏi phản biện từ hội đồng. Sau lễ tổng kết và trao giải, các ý tưởng hay và có khả năng ứng dụng cao sẽ được ban tổ chức hướng dẫn đăng ký sở hữu trí tuệ và đầu tư triển khai dự án với mức đầu tư lên đến 100 triệu đồng.

Hồ sơ dự thi gửi về: Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ, Số 01 Phạm Ngọc Thạch, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, ĐT: 38.233.363 - 38.230.780, Hộp thư điện tử: khoahoctre@gmail.com

Cơ cấu Giải thưởng của Cuộc thi bao gồm:

- Giải đặc biệt “Dự án xanh” do Hội đồng Giám khảo lựa chọn triển khai dự án thực tế, mức hỗ trợ dự án lên đến 100 triệu đồng (được ghi tên tác giả trên công trình thực hiện tại đảo, không giới hạn số lượng).

- 01 Giải Nhất: 10.000.000 đồng và Bằng khen Hội Sinh viên Thành phố.

- 01 Giải Nhì: 5.000.000 đồng và Bằng khen Hội Sinh viên Thành phố.

- 01 Giải Ba: 3.000.000 đồng và Bằng khen Hội Sinh viên Thành phố.

- Các Giải Khuyến khích: 2.000.000 đồng và Bằng khen Hội Sinh viên Thành phố.

 

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: