Cuộc thi Nhà thiết kế tương lai năm 2018 đã tìm được quán quân

Thứ năm, 15/03/2018 15:27 (GMT+7)

Cuộc thi sáng tạo “Thiết kế tương lai” lần thứ nhất năm 2018 do trường Đại học Hoa Sen phát động và tổ chức nhằm khuyến khích đam mê sáng tạo trong các lĩnh vực thiết kế, mỹ thuật, sáng tác kịch bản và dựng phim dành cho học sinh.

Ở vòng chung kết, có 17 tác phẩm thuộc 4 thể loại: Thiết kế thời trang (8 tác phẩm); Thiết kế đồ họa (4 tác phẩm); Thiết kế kiến trúc - nội thất (3 tác phẩm); Sáng tác kịch bản và dựng phim (2 tác phẩm). Trong đó có 13 thí sinh đến từ TP. Hồ Chí Minh; còn lại là ở các tỉnh Bình Thuận, Tiền Giang, Đồng Tháp và Nghệ An mỗi tỉnh có một thí sinh.

Quán quân cuộc thi là bạn Phạm Minh Hồng Hoa (trường THPT Lê Thị Hồng Gấm, Q.3) với tác phẩm thiết kế thời trang độc đáo. Đây là tác phẩm được ban giám khảo đánh giá cao về mặt sáng tạo, chất liệu, kĩ thuật… Những chi tiết trên thân áo đều do Hồng Hoa tỉ mỉ vẽ bằng tay.

Tác phẩm đoạt giải của Hồng Hoa.

Giải Nhì thuộc về bạn Nguyễn Hoàng Phương Khanh với tác phẩm dự thi thuộc lĩnh vực Thiết kế nội thất. Giải Ba là bạn Phạm Ngọc Phương (trường THPT Trần Phú, Q. Tân Phú) với tác phẩm thuộc lĩnh vực Thiết kế đồ họa.

Các thí sinh đoạt giải Nhất (giữa), Nhì(phải), Ba (trái) nhận phần thưởng từ Ban tổ chức cuộc thi.


PGS.TS Lưu Tiến Hiệp (Hiệu trưởng nhà trường) phát biểu tổng kết trong buổi lễ.


Chị Trần Gia Bảo (giữa - Phó Tổng biên tập báo Mực Tím) và chị Huỳnh Hoàng Lan (Đại diện Đài truyền hình HTV) nhận hoa từ thầy Trần Thanh Cảnh (Giảng viên Đại học Hoa Sen – Trưởng ban tổ chức).

Các thí sinh lọt vào vòng chung kết cuộc thi.

Bạn Lê Nguyễn Tường Vân - Đại diện các thi sinh lọt vào vòng chung kết phát biểu cảm nghĩ.

Teen trường THPT Mạc Đĩnh Chi (Q.6) tham dự lễ trao giải.

Đây là lần đầu tiên Trường Đại học Hoa Sen phát động cuộc thi tài năng mang tên Giải thưởng Hoa Sen (Hoa Sen Award) với nhiều phần thưởng hấp dẫn: Giải nhất là học bổng toàn phần trị giá 200 triệu đồng (tài trợ 100% học phí) khi theo học tại Khoa Thiết kế - Nghệ thuật của trường và phần quà 5 triệu đồng. Giải nhì là học bổng bán phần trị giá 100 triệu đồng và phần quà 4 triệu đồng. Giải ba là học bổng trị giá 50 triệu đồng và phần quà 3 triệu đồng. Ngoài ra, còn có 1 giải khuyến khích và 1 giải bình chọn.

Tin, ảnh: NGUYÊN THẢO

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: