Công Phượng, Văn Đức lập công, Việt Nam thắng trận ra quân tại AFF Suzuki Cup 2020

Thứ hai, 06/12/2021 22:22 (GMT+7)

Thi đấu áp đảo hoàn toàn trong 90 phút, Đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 2 - 0 trước Đội tuyển Lào ngay tại lượt trận đầu tiên vòng bảng AFF Suzuki Cup 2020

Mặc dù ra sân với đội hình thiếu vắng nhiều trụ cột như Quế Ngọc Hải, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Tuấn Anh, ...nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn dễ dàng kiểm soát thế trận và liên tiếp gây sức ép về phía khung thành thủ môn Keo Oudone Souvannasangso bên phía tuyển Lào.

Ngay phút thứ 3, nhận đường tạt cánh từ cánh phải của Hồ Tấn Tài, Phan Văn Đức bật cao đánh đầu nhưng bóng đi vọt xà ngang khung thành tuyển Lào. Đến phút 11, tiền vệ Lương Xuân Trường có pha xử lý bất ngờ ngay ngoài vòng cấm, tung cú sút từ rất xa đưa bóng vọt xà ngang trong gang tấc.

Nỗ lực phòng ngự cùng sự xuất sắc của Keo Oudone Souvannasangso cũng chỉ giúp Lào đứng vững tới phút thứ 27.

Nguyễn Hoàng Đức, tiền vệ đang chơi rất lên chân thời gian gần đây, tung đường chuyền xé toang hàng phòng ngự tuyển Lào, tạo điều kiện cho Hồng Duy thoát xuống trống trải. Hậu vệ của Hoàng Anh Gia Lai thực hiện đường căng ngang chính xác cho Công Phượng đệm bóng vào lưới, mở tỉ số cho đội tuyển Việt Nam. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của hiệp 1 dù Việt Nam tạo ra nhiều cơ hội trong những phút sau đó.

Các cầu thủ Việt Nam ăn mừng bàn thắng của Công Phượng. Ảnh: AFF Suzuki Cup 2020

Đầu hiệp 2, HLV Park Hang-seo quyết định tung Quang Hải vào sân thay cho Tiến Linh. Việt Nam tiếp tục làm chủ thế trận với tỉ lệ khống chế bóng gần gấp 3 lần đối thủ. Không lâu sau đó, Việt Nam có bàn thắng nâng tỉ số lên 2 - 0. Tấn Tài có đường tạt bóng thuận lợi từ cánh phải giúp Phan Văn Đức lập công với pha dứt điểm bằng đầu đẹp mắt ở phút 55.

Thầy trò HLV Park Hang-seo có thể kết thúc trận đấu với chiến thắng đậm hơn nếu Vũ Văn Thanh không bỏ lỡ cơ hội trên chấm đá phạt 11 mét. Phút 74, cầu thủ Lào để bóng chạm tay trong vòng cấm dẫn đến một quả phạt Penalty cho ĐT Viêt Nam. Tuy nhiên, Vũ Văn Thanh không thể đánh bại được thủ thành Souvannasangso bên phía tuyển Lào để gia tăng cách biệt. Anh tiếp tục bị thủ môn tuyển Lào từ chối một bàn thắng sau pha dứt điểm đẹp mắt trong tình huống phối hợp với tiền vệ Nguyễn Quang Hải.

Đội tuyển Lào cũng có cơ hội rút ngắn tỉ số. Nhưng chân sút nổi danh nhất của họ là Ketkeophomphone đã không thể đánh bại được thủ môn Nguyên Mạnh trong tình huống đối mặt. Chung cuộc, đội tuyển Việt Nam giành thắng lợi 2 - 0 trước Lào, qua đó tạm xếp thứ hai bảng B sau Malaysia, đội đã đánh bại Campuchia 3 - 1 trong trận đấu diễn ra trước đó.

Ở lượt đấu thứ hai, đội tuyển Việt Nam sẽ không thi đấu. Trận đấu tiếp theo của đội diễn ra vào ngày 12/12, gặp đối thủ Malaysia.

NAM TRÂN - HUỆ PHONG
(theo Mực Tím)

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: