Chuyến xe mùa xuân đưa sinh viên về quê đón Tết Nhâm Dần

Chủ nhật, 23/01/2022 21:30 (GMT+7)

Ngày 23/1, tại Sân 4A Nhà Văn hóa Thanh niên (số 04 Phạm Ngọc Thạch, Quận 1) đã diễn ra Lễ tiễn sinh viên khó khăn về quê đón Tết “Chuyến xe mùa xuân – Tết sum vầy”.

Đây là chương trình nằm trong chuỗi hoạt động chăm lo Tết cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang theo học tập tại các trường học trên địa bàn thành phố.

Năm nay, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và ảnh hưởng sâu sắc đến các mặt đời sống xã hội, nhiều gia đình lâm vào cảnh khó khăn, có nhiều sinh viên còn “mắc kẹt” tại thành phố hoặc không đủ điều kiện kinh tế để mua vé xe về quê đón Tết cùng gia đình, cũng như gặp khó khăn khi trở lại thành phố nhập học sau kỳ nghỉ Tết. Xuất phát từ nhu cầu thực tế của sinh viên, “Chuyến xe mùa xuân – Tết sum vầy” năm nay hỗ trợ hơn 1.000 sinh viên khó khăn về quê đón Tết miễn phí, xe đưa sinh viên từ TP. Hồ Chí Minh về các tỉnh thành miền Trung (từ Thanh Hóa đến Bình Thuận). Sau kì nghỉ Tết Nguyên đán, chương trình sẽ tổ chức các chuyến xe đón các bạn trở lại thành phố.

Ông Phạm Ngọc Hợi (Phó Trưởng phòng Khoa giáo, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM) trao tấm vé tượng trưng cho các bạn sinh viên.

"Cá nhân mình cũng như toàn thể các bạn cảm thấy vô cùng xúc động và biết ơn sự giúp đỡ này của Ban tổ chức và các đơn vị. Tấm vé thật sự có giá trị rất lớn đối với chúng mình", bạn Hằng Nga (sinh viên Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM, quê Bình Định) bày tỏ.

Chị Ông Thị Ngọc Linh (Trưởng ban Thanh niên Trường học Thành Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM) chia sẻ: "Chúng tôi mong muốn hỗ trợ tốt nhất cho các bạn sinh viên đang học tập tại TP.HCM được trở về quê hương sum họp với gia đình, tận hưởng một cái Tết trọn vẹn ý nghĩa bên người thân và yên tâm trở lại thành phố học tập sau Tết. Để có được kết quả này là sự phối hợp và nỗ lực rất lớn từ UB Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM, Thành Đoàn - Hội Sinh viên Việt Nam TP, Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP và các cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp trong xã hội hóa nguồn lực hỗ trợ, chăm lo sinh viên khó khăn".

Chị Phan Thị Thanh Phương (Bí thư Thành Đoàn Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM) và anh Lê Xuân Dũng (Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Học sinh, Sinh viên TP.HCM) tặng hoa và thư cám ơn cho các đơn vị tài trợ, hỗ trợ chương trình.

“Chuyến xe mùa xuân” là chương trình được Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên Thành phố khởi xướng và thực hiện thường niên từ năm 2002 đến nay, đã có 56.925 sinh viên khó khăn được hỗ trợ về quê đón Tết. “Chuyến xe mùa xuân – Tết sum vầy” năm nay như một thông điệp lan tỏa tình nhân ái, sự sẻ chia để làm nên một mùa xuân ấm áp, một mùa Tết sum vầy, hạnh phúc, dù dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, còn gây nhiều khó khăn của mọi người, mọi nhà.

Theo ban tổ chức, có hơn 1000 sinh viên được chương trình hỗ trợ về quê đón Tết.

Chương trình “Chuyến xe mùa xuân” năm nay nhận được sự tham gia đồng hành của Nhãn hàng Lifebuoy, Nhãn hàng Biti's Hunter, Tập đoàn Masterise Homes, Ví điện tử Momo và các đơn vị hỗ trợ: Tập đoàn SCG Việt Nam, Công ty TNHH Giải trí tổng hợp Thu Trang, Công ty Cổ phần C13 Studio, Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Thiện Mỹ, Công ty Cổ phần Hoa Sen Việt, Công ty TNHH URC Việt Nam, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dịch vụ Biên An toàn Việt Nam, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hưng Thịnh, Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1, Diễn viên Minh Dự, anh Võ Đỗ Minh Hoàng.

Cùng ngày, chương trình “Xuân từ triệu tấm lòng vàng” dành tặng 1.500 phần quà tết cho học sinh, sinh viên khó khăn, đặc biệt là học sinh, sinh viên chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch bệnh Covid-19. Trong chương trình, mỗi học sinh, sinh viên xa nhà sẽ được tặng một phần quà Tết trị giá 1.000.000đ (bao gồm: bánh mứt, bao lì xì và báo xuân).

NAM TRÂN
(theo Mực Tím)

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: