Chung kết và trao giải Bảng B Hội thi “Ánh sáng thời đại” lần thứ 10 - năm 2022

Thứ năm, 19/05/2022 11:48 (GMT+7)

Tối 18/5/2022, tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM tiếp tục diễn ra vòng chung kết và trao giải bảng B, Hội thi “Ánh sáng thời đại” lần thứ 10 năm 2022 với sự tham gia sôi động động của 3 đội thi đến từ Đoàn Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (2 đội) và Trường ĐH Kinh tế - Luật - ĐHQG-HCM thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM.

Hội thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng thời đại” là hoạt động nhằm tăng cường giáo dục về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó tạo điều kiện để thanh niên thành phố vận dụng mà rèn luyện bản thân, trau dồi đạo đức.

Hội thi năm nay là hoạt động thiết thực chào mừng 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022), thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố lần thứ XI và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

TS. Lê Hồng Sơn (Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy) phát biểu tại đêm chung kết

Phát biểu tại đêm chung kết hội thi, TS. Lê Hồng Sơn - Thành Ủy viên, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy chia sẻ: So với 9 lần tổ chức trước, hội thi lần thứ 10 có nhiều đổi mới về hình thức, nội dung và mở rộng hơn về cả hình thức lẫn đối tượng dự thi, theo hướng phù hợp với thanh niên phát huy tính tự giác, tinh thần trách nhiệm thường xuyên tự học tập nghiên cứu để nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, nghiệp vụ sư phạm.

Như đã chia sẻ, ngoài phần thi đội tuyển, hội thi năm nay xây dựng thêm phần thi cá nhân dành cho cán bộ, giảng viên, giáo viên, từ 35 tuổi trở xuống đang công tác giảng dạy và công tác nghiên cứu tại các cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn TP.HCM. Sau hơn 1 tháng triển khai, từ ngày 17/4 -17/5/2022, Ban tổ chức hội thi đã nhận được 88 bài dự thi đến từ các đơn vị, hội thi đã chọn ra và trao giải cho bài 4 viết xuất sắc, và một tập thể có số lượng bài thi lớn nhất: tập thể Quận Đoàn Tân Bình.

Anh Ngô Văn Luận (Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy) và chị Phan Thị Thanh Phương (Thành ủy viên, Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội SV VN TPHCM) trao bằng khen cho các cá nhân, tập thể xuất sắc.

Vòng chung kết bảng B đã diễn ra trong không khí sôi động và đầy nhiệt huyết của các đội thi đến từ các Đoàn Trường Đại học. Trải qua 6 vòng thi căng căng thẳng với hệ thống các câu hỏi khoa học, thực tiễn, tranh luận xử lý tình huống, Đội 2 Đoàn Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG-HCM đã xuất sắc về đích với 190,5 điểm, về nhì là Đội 1 Đoàn Trường ĐH Kinh tế - Luật - ĐHQG-HCM 138,5, xếp thứ ba là Đội 1 Đoàn Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG-HCM 116 điểm.

Đội 2 - Đoàn Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG-HCM xuất sắc về nhất bảng B

Hội thi không chỉ sân chơi sinh hoạt lý luận chính trị, góp phần bồi dưỡng lý luận chính trị cho các các cán bộ, giảng viên đang trực tiếp làm công tác giảng dạy trong Thành phố mà còn góp phần nâng cao năng lực sư phạm và chất lượng bài giảng của các thầy cô nhằm đẩy mạnh công tác giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, nhận thức pháp luật cho thế hệ trẻ.

THANH KHANG
(theo Mực Tím)
Ảnh: Thành Đoàn TP.HCM
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: