Bí quyết đăng ký nguyện vọng có cơ hội trúng tuyển cao nhất

Thứ ba, 21/02/2017 00:39 (GMT+7)

Năm nay Bộ GD – ĐT không giới hạn nguyện vọng của các thí sinh, như vậy các bạn có nên giới hạn nguyện vọng cho mình hay thoải mái đăng kí?

Thầy Trương Tiến Sĩ (Phó Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM) cho rằng: “việc Bộ GD – ĐT không giới hạn nguyện vọng của các thí sinh tưởng chừng dễ nhưng mà lại khó. Dễ là các bạn thoải mái đăng kí nhưng không biết bao nhiêu là đủ bao nhiêu là thừa và nên đăng kí như thế nào để không thừa không thiếu nhưng đảm bảo cơ hội trúng tuyển của mình cao nhất là chuyện không phải ai cũng biết”.

Để có cơ hội trúng tuyển cao nhất các bạn nên đăng kí khoảng 10 ngành/trường trở lại là tốt nhất.

Trong đó các bạn nên chia cụ thể như sau.

1. Nhóm đầu là nhóm ngành/trường mà cơ hội trúng tuyển không cao lắm (từ 2 đến 3 trường).

2. Kế đến, những ngành/trường mà các bạn cảm thấy vừa sức, chắc chắn hơn nên đưa vào nhóm giữa.

3. Nhóm còn lại là những ngành/trường mà thí sinh cảm thấy có khả năng đậu cao nhưng lại là nguyện vọng cuối cùng.

Như vậy, nếu không trúng tuyển ở ngành/trường nhóm trên có thể sẽ trúng tuyển ở các ngành/trường nhóm dưới. Một điểm quan trọng nữa là các bạn nên đăng kí các ngành nên thuộc cùng nhóm, lĩnh vực, tránh đăng kí các ngành quá khác xa nhau.

PHƯỚC AN

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: