Báo Khăn Quàng Đỏ - Mực Tím đoạt 3 giải báo chí TP.HCM

Thứ năm, 22/06/2017 16:51 (GMT+7)

Ngày 21/6/2017, Hội Nhà báo TP.HCM đã tổ chức Lễ kỉ niệm 92 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam và trao giải Giải báo chí TP.HCM lần thứ 35 cho các tác phẩm xuất sắc. Trong đó, báo Khăn Quàng Đỏ - Mực Tím đoạt ba giải.

Báo Khăn Quàng Đỏ đoạt hai giải khuyến khích gồm giải khuyến khích nhóm 5 (công trình tập thể) với loạt bài "U14 đối đầu quấy rối" của nhóm tác giả Nguyễn Bình Sơn, Lê Thị Tường Vi, Nguyễn Hồng Thắm, Nguyễn Bá Hưng, Nguyễn Thị Phương Anh và nhóm 4 (phỏng vấn, tường thuật, ghi nhanh) với tác phẩm "Những mảnh ghép tạo nên hạnh phúc".

Cô Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy và cô Thân Thị Thư, Trưởng ban Tuyên báo Thành ủy, trao giải thưởng cho đại diện báo Khăn Quàng Đỏ (bìa phải) và các các tập thể, cá nhân đoạt giải khuyến khích thể loại ảnh báo chí và công trình tập thể.

Cô Nguyễn Thị Thu, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, trao giải cho tập thể tác giả báo Khăn Quàng Đỏ và các tập thể, cá nhân đoạt giải khuyến khích thể loại phỏng vấn, tường thuật, ghi nhanh.

Nhóm tác giả báo Khăn Quàng Đỏ đoạt hai giải báo chí

Ở nhóm 3 (phim tài liệu, điều tra, phóng sự, ký báo chí), nhóm tác giả Tôn Tấn Tài, Trần Thanh Truyền, Huỳnh Nguyên Thảo, Nguyễn Khánh Hùng đoạt giải khuyến khích với chuyên đề 3 kì Dạy và học kiểu mới đăng trên báo Mực Tím số 14, 15, 16.

Nhóm tác giả báo Mực Tím đoạt giải khuyến khích thể loại phim tài liệu, điều tra, phóng sự, kí báo chí

Nhà báo Mã Diệu Cương, Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM, cho biết với chủ đề "đưa nghị quyết vào cuộc sống", các tác phẩm tham gia Giải báo chí TP.HCM đã góp phần phản ánh hơi thở cuộc sống, sự đổi thay, phát triển của thành phố.

Theo ông Dương Vũ Thông, Phó chủ tịch thường trực Hội Nhà báo TP. HCM, năm nay có tổng cộng 239 tác phẩm dự thi đến từ 20 cơ quan báo chí, trong đó có 149 tác phẩm vào vòng chung khảo và 70 tác phẩm được chọn trao giải. Theo đánh giá thì chất lượng các tác phẩm dự giải hấp dẫn và tạo được hiệu ứng xã hội tốt.

* Trước đó, nhóm tác giả Nguyễn Bình Sơn, Lê Thị Tường Vi, Nguyễn Hồng Thắm, Nguyễn Bá Hưng, Nguyễn Thị Phương Anh cũng đã được trao giải khuyến khích Giải báo chí viết về hoạt động Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi do Trung ương Đoàn tổ chức với tác phẩm "U14 đối đầu quấy rối".

TRÀ NGUYỄN

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: