Bản tin SEA Games 31 ngày 13/5: thêm 13 HCV cho đoàn Việt Nam

Thứ sáu, 13/05/2022 12:46 (GMT+7)

Trong ngày 13/5, đoàn thể thao Việt Nam đã có thêm 13 HCV, 4 HCB và 9 HCĐ, qua đó, tiếp tục củng cố ngôi vị dẫn đầu toàn đoàn.

Kết quả cập nhật huy chương của đoàn thể thao Việt Nam đến hết ngày 13/5:

Wushu: Phạm Quốc Khánh (HCV, nam đao nam), Nông Văn Hữu (HCĐ, nam đao nam); Dương Thúy Vi (HCV, kiếm thuật nữ), Đặng Tiểu Bình (kiếm thuật nữ, HCĐ)

Dương Thúy Vi là một trong hai võ sĩ môn Wushu giành HCV cho đoàn thể thao Việt Nam trong buổi sáng 13/5. Ảnh: BTC SEA Games 31

Rowing: Nguyễn Thị Giang, Hồ Thị Lý, Phạm Thị Thảo, Lường Thị Thảo (HCV, thuyền bốn nữ hạng nhẹ hai mái chèo); Vũ Ngọc Khánh, Hoàng Văn Đạt, Võ Như Sang, Phạm Chung (HCB, thuyền 4 nam hạng nhẹ một mái chèo), Đinh Thị Hảo, Phạm Thị Huệ (thuyền đôi nữ hạng nặng một mái chèo); Nguyễn Văn Hà, Nguyễn Văn Tuấn, Nhữ Đình Nam, Bùi Văn Hoàn (HCB, thuyền bốn nam hạng nhẹ hai mái chèo).

Đấu kiếm: Vũ Thành An (HCV kiếm chém nam)

Kurash: Nguyễn Thị Thanh Trâm (HCV 70kg nữ)

Thể hình: Phạm Văn Mách (HCV 55kg nam), Đặng Thanh Tùng (HCV 65 kg nam), Phạm Văn Phước (HCB 60 kg)

Thể dục dụng cụ: đội tuyển Việt Nam (HCV đồng đội nam)

Kickboxing: Nguyễn Thị Hằng Nga (HCV 48kg nữ), Huỳnh Văn Tuấn (51kg nam), Huỳnh Thị Kim Vàng (65kg nữ), Nguyễn Thế Hưởng (67kg nam).

Bảng xếp hạng huy chương đến hết ngày 13/5

NAM TRÂN (tổng hợp)

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: