Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM tổ chức chuyến đi về nguồn

Thứ hai, 05/11/2018 20:25 (GMT+7)

Chuyến đi về nguồn với chủ đề “Làng Sen quê Bác - Sông Mã anh hùng” do Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM tổ chức cho đội ngũ những người làm báo, các phóng viên, biên tập viên đạt giải Báo chí TP.HCM lần thứ 36 năm 2018.

Đoàn do đồng chí Dương Thế Trung (Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM) làm trưởng đoàn.

Trong chương trình, đoàn đã đến thăm và dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh).

Ngã ba Đồng Lộc vào những năm 60 là trọng điểm đánh phá ác liệt của đế quốc Mỹ. Ngày 24/7/1968, 10 cô gái được giao nhiệm vụ san lấp hố bom, sửa đường thông xe đã bị một quả bom rơi trúng cửa hầm và hi sinh khi tuổi còn rất trẻ.

Những hố bom còn lại trong khu di tích.

Đoàn thắp hương ở mộ cố Tổng Bí thư Trần Phú (Hà Tĩnh)

Chị Hồ Thị Đan Thanh (Ủy viên Ban biên tập, bìa trái) cùng các phóng viên báo Mực Tím thăm làng Sen quê Bác (Nghệ An)

Ngôi nhà đơn sơ nơi Bác sinh ra đời.

Tại bờ sông Mã, cả đoàn đã thắp nhang tại bia tưởng niệm 64 giáo viên, học sinh Trường Y sĩ và Trường Sư phạm 7+3 hi sinh ngày 14/6/1972 trong đợt ném bom của máy bay Mỹ.

Ngoài ra, đoàn còn đến thăm các địa danh lịch sử và di tích văn hóa tại ba tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An và Thanh Hóa như hồ Kẻ Gỗ, núi Tùng Lĩnh, khu di tích lịch sử Truông Bồn, đền thờ An Dương Vương, khu di tích quốc gia Lam Kinh...

PHI LÊ

Ảnh: PHI LÊ - DUY LÊ

(Theo Mực Tím)

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: