1200 bạn trẻ miền Tây trải nghiệp cuộc sống với Hội Trại “Tuổi trẻ Phật giáo”

Thứ hai, 31/07/2017 18:30 (GMT+7)

Hội trại Tuổi trẻ Phật giáo lần thứ 11 năm 2017 đã thu hút hơn 1200 bạn trẻ là học sinh, sinh viên trên địa bàn 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long tham dự.

Với chủ đề “Nghĩa tình miền Tây” Hội trại Tuổi trẻ Phật giáo lần thứ 11 năm 2017 đã thu hút hơn 1200 bạn trẻ là học sinh, sinh viên trên địa bàn 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long tham dự


Hội trại được tổ chức trong 03 ngày(28,29,30/07/2017) tại Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam thuộc ấp Mỹ Nhơn, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền.


Nơi đây các bạn trẻ được trải nghiệm một môi trường trang nghiêm nhưng hết sức bổ ích và sôi nổi, được tham quan chiêm ngưỡng cảnh quang, kiến trức độc đáo của ngôi chùa đẹp nhất miền sông nước,
bên cạnh đó các bạn còn được tham gia nhiều hoạt động thành công của 10 kỳ hội trại trước và những hoạt động mới của ban tổ chức như: Thuyết giảng, Thắp nến tri ân, Đêm trại nghĩa tình, Tụng kinh, tĩnh toạ, thiền hành, Gameshow “Hồi trống pháp”, Trò chơi lớn, trò chơi nhỏ, sinh hoạt tập thể, Cuộc thi văn nghệ, Đốt lửa trại, Viết nhật ký hội trại, đặc biệt là những gian hàng “Phiên chợ quê hương” được thiết kế như một bức tranh thu nhỏ vẽ lên một nền văn hoá riêng biệt của một miền sông nước hữu tình, nơi có những di tích lịch sử hào hùng của những người đi trước cùng những món ăn dân giả đồng quê. Qua đó các bạn trẻ được học hỏi, trau dồi kiến thức lịch sử của vùng miền, tự chủ được khả năng của chính mình, được trang bị kỹ năng sống để sau này trưởng thành, bước vào đời các em không bị bỡ ngỡ và vấp ngã trong cuộc sống. Với “Phiên chợ quê hương” Ban tổ chức còn thiết kế cho các em tự kinh doanh, tự đi chợ, tự phân phối tài chính, mua những nguyên liệu đễ tự nấu một bữa ăn cho gia đình...

“Đêm trại nghĩa tình” với 2000 ngọn nến được các bạn trẻ thắp lên nhằm tri ân ông bà, cha mẹ, thầy cô và các anh hùng đã anh dũng hy sinh vì đất nước, giúp trại sinh trải rộng tinh thần hiểu và thương các đấng sinh thành từ đó làm động lực giúp bản thân tự cố gắng vươn lên trong cuộc sống.

Nhiều bạn trẻ tham gia hội trại những lần trước có những chia sẽ hết sức thú vị: bạn Lê Văn Nhí và bạn Trần Phước Thái – học sinh trường THPT Lấp Vò và THPT Thanh Bình I – tỉnh Đồng Tháp chia sẻ: Tham gia Hội trại, được giao lưu học hỏi với nhiều bạn khắp nơi, được trải nghiệm những việc làm có ý nghĩa cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội từ đó biết lo lắng, thương yêu cha mẹ nhiều hơn, chia sẽ, phụ giúp công việc cho gia đình, biết nấu cơm cho gia đình, biết tự giác, tự vươn lên trong học tập...”


Thầy Thích Thiện Thuận, Phó Phân ban Công tác Thanh thiếu nhi Phật tử Trung ương, Phó Ban tổ chức Hội trại chia sẻ: “Hội trại giúp các bạn trẻ giao lưu học hỏi giữa các Câu Lạc bộ Thanh Thiếu nhi Phật tử của 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời tạo sân chơi lành mạnh cho các bạn học sinh, sinh viên Phật tử trong những ngày hè, giúp các bạn trẻ ý thức được bản thân của mình để ghi nhớ, tri ân đối với ông bà, cha mẹ, thầy cô, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, tham gia các công tác từ thiện xã hội, ý thức bảo vệ môi trường...



Thầy Thuận cũng cho biết thêm, tiếp nối sự thành công của những lần hội trại đã qua, Hội trại lần thứ 12 năm 2018 sẽ được tổ chức tại Đồng Nai với chủ đề “Nghĩa tình miền Đông”

TRẦN TUYÊN

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: