117 học sinh đoạt giải Lê Quý Đôn năm học 2021 - 2022

Thứ tư, 10/08/2022 18:20 (GMT+7)

Sáng 10/8 tại Trường Tiểu học Lê Đức Thọ (Q. Gò Vấp), báo Khăn Quàng Đỏ, Sở GD - ĐT TP.HCM đã tổ chức lễ phát thưởng Giải Lê Quý Đôn năm học 2021 - 2022.

Đến dự Lễ phát thưởng có thầy Nguyễn Bảo Quốc (Phó Giám đốc Sở GD - ĐT TP.HCM), cô Lâm Hồng Lãm Thúy (Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học, Sở GD-ĐT), thầy Trần Ngọc Huy (Phó Trưởng phòng Giáo dục Trung học, Sở GD - ĐT) cùng các thầy cô chuyên viên Sở GD - ĐT. Đến chúc mừng các bạn học sinh đoạt giải còn có chị Trịnh Thị Hiền Trân (Trưởng ban Tuyên giáo - Đối ngoại, Thành Đoàn TP.HCM), đại diện các nhà tài trợ và đông đảo thầy cô giáo, phụ huynh và học sinh.

Các thầy cô, đại biểu, học sinh và phụ huynh tham dự buổi lễ phát thưởng

Tiết mục văn nghệ Tuổi hồng mở màn chương trình của thành viên Ban tổ chức Giải Lê Quý Đôn, các thầy cô Trường Tiểu học Hanh Thông (Q. Gò Vấp) và các học sinh đoạt giải

Phát biểu tổng kết Giải Lê Quý Đôn năm học 2021 - 2022, anh Nguyễn Khắc Cường (Tổng Biên tập báo Khăn Quàng Đỏ) cho biết, ban tổ chức đã nhận được bài làm của hơn 65.000 học sinh cấp THCS và cấp Tiểu học đến từ TP.HCM và các tỉnh Bến Tre, Bình Dương, Đồng Nai, Cà Mau, Trà Vinh…Trong đó có nhiều trường tham gia rất tốt như trường TH Lê Văn Thọ (Quận 12), TH Hà Huy Giáp (Quận 12), TH Nguyễn Văn Tây (TP.Thủ Đức), TH An Hội (Quận Gò Vấp), THCS Tân Sơn (Quận Gò Vấp), THCS Nguyễn Trung Trực (Quận 12),...

Trải qua hai đợt câu hỏi ở vòng sơ kết và ngày hội chung kết, 117 em ở các khối lớp đã được chấm chọn để trao giải. Trong đó có 9 thủ khoa, 19 giải nhì, 28 giải ba và 61 giải khuyến khích.

Thầy Nguyễn Bảo Quốc (Phó Giám đốc Sở GD - ĐT TP.HCM) và anh Nguyễn Khắc Cường (Tổng Biên tập báo Khăn Quàng Đỏ) chúc mừng thủ khoa và giáo viên chủ nhiệm của các em

Trong số các em đoạt giải, có những gương mặt rất nổi bật như Nguyễn Thảo Quỳnh (lớp 2/3 trường TH Lương Định Của, Quận 3) – Thủ khoa khối lớp 2 vừa hát hay vừa học giỏi hay hai em Chung Tiến Phát (lớp 6/5 trường THCS Huỳnh Khương Ninh, Quận 1) – Thủ khoa khối lớp 6 và Chung Nguyễn Ngân Phương (lớp 5/4 trường Tiểu học Nguyễn Thái Học, Quận 1) – Giải Khuyến khích khối lớp 5.

Em Chung Tiến Phát nhận giải thủ khoa từ thầy Nguyễn Bảo Quốc và anh Nguyễn Khắc Cường

Một gương mặt ấn tượng không kém chính là em Nguyễn Minh Quang (lớp 9/6 trường THCS Đặng Trần Côn, Quận Tân Phú) – Thủ khoa khối lớp 9. Bốn năm liền tham gia Giải Lê Quý Đôn, Minh Quang đều đoạt giải cao. Quang chia sẻ, bốn năm đồng hành với mùa Giải, em đã học thêm được nhiều từ các kỳ đề. Nhờ vậy, năm lớp 8 em đoạt Huy chương Vàng môn Toán kỳ thi Olympic, giải nhì môn Toán cấp thành phố năm học này và đậu vào lớp chuyên Toán trường THPT Nguyễn Thượng Hiền.

Cô Lâm Hồng Lãm Thúy (Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học, Sở GD - ĐT TP.HCM) và chị Trịnh Thị Hiền Trân (Trưởng ban Tuyên giáo - Đối ngoại Thành Đoàn TP.HCM) chúc mừng các thí sinh đoạt giải nhì

Chị Trần Gia Bảo (Phó Tổng Biên tập báo Khăn Quàng Đỏ) và ông Lê Bảo Thắng (Giám đốc Công ty OSI Việt Nam) trao thưởng cho các thí sinh đoạt giải ba

Cô Lâm Hồng Lãm Thúy và ông Ngô Ngọc Mỹ (Phó Giám đốc Marketing Công ty cổ phần phân bón Bình Điền)

"Cuộc thi đã thực sự trở thành một sân chơi học tập đầy hứng thú, không chỉ giúp các em ôn tập kiến thức trong nhà trường, mà còn khuyến khích học sinh mở rộng khả năng quan sát, cảm nhận cuộc sống thực tế, thể hiện ý kiến cá nhân của mình trong bài làm. Nhiều trường cũng đã sử dụng bộ đề sáng tạo trên báo làm tài liệu tham khảo giảng dạy như trường THCS Nguyễn Du (Quận Gò Vấp), trường Tiểu học Phan Huy Ích (Quận Tân Bình), trường Tiểu học Nguyễn Thái Sơn (Quận 3)…", anh Nguyễn Khắc Cường chia sẻ.

Thầy Nguyễn Bảo Quốc phát biểu

Phát biểu tại lễ phát thưởng, thầy Nguyễn Bảo Quốc (Phó Giám đốc Sở GD - ĐT TP.HCM) đánh giá, Giải Lê Quý Đôn trên báo Khăn Quàng Đỏ và Nhi Đồng TP. Hồ Chí Minh là sân chơi học tập giúp học sinh khối THCS, Tiểu học có thêm điều kiện ôn tập kiến thức ở lớp, đồng thời phát huy khả năng tự học, sáng tạo thông qua việc giải các câu hỏi của ban tổ chức.

Thầy Nguyễn Bảo Quốc dành lời khen tặng đến các bạn học sinh đã vượt qua những khó khăn trong thời gian học - thi trực tuyến để đồng hành bền bỉ với Giải Lê Quý Đôn. Thầy cũng cho biết, với năm học đầy biến động vừa qua, các thầy cô cũng phải suy nghĩ và tìm tòi nhiều hình thức thể hiện sao cho nội dung đề thi vẫn gắn liền với chương trình học của học sinh, đồng thời giúp các em xử lý các câu hỏi trên máy tính một cách dễ dàng, nhanh chóng khi thi trực tuyến.

Thầy Nguyễn Bảo Quốc trò chuyện cùng em Thúy Huyền, thủ khoa khối lớp 5

Tiết mục văn nghệ của các em học sinh Trường Tiểu học Lê Đức Thọ (Q. Gò Vấp)

"Năm học 2022 – 2023 sắp mở ra cùng mùa Giải mới đang đến rất gần, Thầy mong rằng các em sẽ tiếp tục đồng hành cùng Giải Lê Quý Đôn – hứa hẹn sẽ có nhiều đổi mới thú vị cho các em trong năm học tới đây. Cụ thể như Giải Lê Quý Đôn trên báo Nhi Đồng sẽ có thêm môn thi Tiếng Anh, nội dung thi sẽ tích hợp nội dung giáo dục địa phương TP.HCM. Các môn trên báo Khăn Quàng Đỏ cũng sẽ đổi mới, gắn kết với kỹ năng sống, kiến thức xã hội nhiều hơn", thầy Nguyễn Bảo Quốc thông tin về Giải Lê Quý Đôn năm học 2022 - 2023.

Dịp này, Sở GD - ĐT cũng tặng giấy khen cho đại diện 4 Phòng GD - ĐT quận Bình Tân, quận 12, quận Gò Vấp và TP Thủ Đức, 102 trường tiểu học và THCS tham gia tốt Giải Lê Quý Đôn năm học 2021 - 2022.

Ban tổ chức Giải Lê Quý Đôn trân trọng cảm ơn các đơn vị tài trợ: Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền, Công ty TNHH Thời trang và Xe đạp Martin 107, Nhãn hàng NESTLÉ MILO (Công ty TNHH Nestlé Việt Nam), Công ty OSI Việt Nam.

T.NGUYỄN

Ảnh: NGỌC THẠCH

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: