117 học sinh đoạt giải Lê Quý Đôn

Thứ ba, 13/08/2019 15:19 (GMT+7)

Ngày 13/8/2019, tại Nhà thiếu nhi TP.HCM đã diễn ra Lễ phát thưởng Giải Lê Quý Đôn trên báo Khăn Quàng Đỏ lần thứ 20 và báo Nhi Đồng TP.HCM lần thứ 24.

Đây là sân chơi học tập do báo Khăn Quàng Đỏ - Nhi Đồng TP.HCM phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM tổ chức, nhằm giúp học sinh tiểu học, trung học cơ sở có thêm điều kiện ôn tập kiến thức ở lớp, đồng thời phát huy khả năng tự học, sáng tạo thông qua việc thực hiện các câu hỏi trên báo.

Phát biểu tại buổi lễ, thầy Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, đánh giá, Giải Lê Quý Đôn năm nay có những đổi mới về mặt tổ chức và chuyên môn. Về tổ chức, ngày thi chung kết Giải Lê Quý Đôn cũng là ngày hội, học sinh được xem kịch, giao lưu vui vẻ, thực sự trở thành sân chơi để các em giao lưu, học tập, phát huy năng lực bản thân.

Đề thi gắn với thực tiễn cuộc sống, khuyến khích sự sáng tạo, tư duy. Qua mỗi bài làm, học sinh đã thể hiện rõ khả năng tư duy và vận dụng kiến thức, kĩ năng để giải quyết của cuộc sống. Hình thức thi đa dạng (tự luận, trắc nghiệm, tích hợp giữa các môn...). "Các em học sinh đã rất thích thú với hình thức và nội dung thi mới mẻ", thầy Nguyễn Văn Hiếu nhận xét.

Chị Phan Thị Thanh Phương, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Thành phố, thầy Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và anh Nguyễn Khắc Cường (từ trái sang) trao thưởng cho thủ khoa Quang Mỹ Quyên (lớp 4/7 trường Tiểu học Phùng Hưng, Q.11)

Theo chị Trần Gia Bảo, Phó Tổng Biên tập báo Khăn Quàng Đỏ, Giải Lê Quý Đôn trên báo Khăn Quàng Đỏ và Nhi Đồng TP.HCM năm học 2018 - 2019 thu hút 81.279 bạn học sinh đến từ 345 trường tiểu học và 97 trường THCS trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh, thành phố như Long An, Cần Thơ, Tây Ninh, Đồng Nai, Cà Mau, An Giang, Tiền Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Bình Dương, Bình Định...Ban tổ chức đã chọn 595 em cấp THCS và 715 em cấp tiểu học có bài dự thi đều đặn ở các kì, có điểm số cao, viết chữ đẹp tham dự vòng chung kết.

Trải qua vòng chung kết, 117 thí sinh xuất sắc nhất được vinh danh và trao thưởng, bao gồm 9 thủ khoa, 18 giải nhì, 27 giải ba và 63 giải khuyến khích.

Các bạn thủ khoa của mùa giải năm nay

Các bạn thủ khoa cùng phần thưởng của ban tổ chức và quà tặng từ Công ty TNHH Thời trang và Xe đạp Martin 107

9 thủ khoa Giải Lê Quý Đôn năm học 2018 - 2019 là Đường Kiến Thiên (Lớp 1/2 trường TH Phù Đổng, Q.Bình Thạnh), Vũ Thiên Bảo Ngọc (Lớp 2/6 trường TH Trần Nguyên Hãn, Q.8), Cao Nguyễn Bảo Trân (Lớp 3/6 trường TH Trần Hưng Đạo, Q,1), Quang Mỹ Quyên (Lớp 4/7 trường TH Phùng Hưng, Q.11), Dương Phú Quang (Lớp 5/2 trường TH Bành Văn Trân, Q. Tân Bình), Nguyễn Minh Quang (Lớp 6.1 Trường THCS Đặng Trần Côn, Q.Tân Phú), Huỳnh Minh Châu (Lớp 7.3 trường THCS Lý Thánh Tông, Q.8), Lê Nguyễn Anh Khuê (Lớp 8A16 Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa, Q.1), Nguyễn Đức Trí (Lớp 9.1 Trường THCS Lạc Hồng, Q.10).

Một số hình ảnh về buổi lễ phát thưởng

Anh Nguyễn Khắc Cường, Tổng Biên tập báo Khăn Quàng Đỏ và thầy Cao Minh Quý, Phó Trưởng phòng Giáo dụcTrung học, Sở Giáo dục - Đào tạo TP.HCM trao thư cám ơn và quà tặng cho đại diện các Phòng Giáo dục - Đào tạo tổ chức tốt Giải Lê Quý Đôn

Thầy Nguyễn Minh Thiên Hoàng, Phó Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học, Sở Giáo dục - Đào tạo TP.HCM và chị Phan Thị Thanh Phương, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TP. trao thưởng cho các bạn đoạt giải ba

Anh Nguyễn Khắc Cường trao thư cám ơn ông Lê Ngọc Hưng, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Văn hóa TIE (bìa trái) và ông Phan Quốc Nam, Phó trưởng phòng Marketing,Công ty cổ phần phân bón Bình Điền - hai đơn vị tài trợ cho Giải Lê Quý Đôn.

Niềm vui nhận giải của các bạn học sinh

Các tiết mục văn nghệ do các bạn đoạt giải biểu diễn tại lễ phát thưởng

TRÀ NGUYỄN
Ảnh: NGUYỄN HƯNG - QUANG NHƯỜNG

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: