avatar THANH THÚY

Thứ tư, 15/11/2023 10:25 (GMT+7)

Sau 2 tháng thực hiện phong trào nuôi heo đất, thầy trò Trường THPT Hùng Vương (quận 5) đã thu về được hơn 77 triệu đồng, ủng hộ đồng bào, chiến sĩ biên giới.

Ngày 13-11 vừa qua, Trường THPT Hùng Vương (quận 5) phối hợp cùng UBND quận 5 tổ chức chương trình Hội thu Heo đất "Vì biển đảo quê hương – Vì biên giới tuyến đầu Tổ quốc", ủng hộ đồng bào, chiến sĩ biên giới ở huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang.

Trường THPT Hùng Vương: hội thu heo đất - bội thu niềm vui- Ảnh 1.

Bé heo xinh xắn được “khui” khéo léo gần như còn “nguyên nhan sắc”

Sân trường THPT Hùng Vương trong ngày hội thu heo đất rộn ràng sắc màu. Được biết, trước đó, trong dịp lễ khai giảng, nhà trường trao cho mỗi lớp một "bé" heo đất nguyên bản. Các bạn học sinh trang trí theo chủ đề hướng về biên giới, biển đảo quê hương và cho những bé ỉn "măm măm" hàng ngày.

Trường THPT Hùng Vương: hội thu heo đất - bội thu niềm vui- Ảnh 2.
Trường THPT Hùng Vương: hội thu heo đất - bội thu niềm vui- Ảnh 3.

Hội thu được tổ chức sau 2 tháng phát động phong trào nuôi heo đất

Sau khi được "make up", các bé ỉn không chỉ "thăng hạng nhan sắc" với ngoại hình "cưng xỉu" mà còn "tăng trọng" đáng kể. Kết quả là sau hơn 2 tháng, thầy cô giáo, nhân viên và học sinh Trường THPT Hùng Vương thu về hơn 77 triệu đồng từ phong trào nuôi heo đất.

Số tiền này sẽ được gửi đến các chiến sĩ biên giới tại huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang để hỗ trợ trẻ em, gia đình có hoàn cảnh khó khăn nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Trường THPT Hùng Vương: hội thu heo đất - bội thu niềm vui- Ảnh 4.

Cô trò cùng đếm tiền heo đất.

Châu Ngọc Phương Thảo (Ban chấp hành Đoàn Trường THPT Hùng Vương) bày tỏ: "Dù số tiền quyên góp từ mỗi lớp cũng ít thôi nhưng nó giúp tụi mình cảm thấy đã dùng tiền của bản thân vào đúng mục đích và đúng giá trị.

Theo Phương Thảo, hoạt động này còn giúp các bạn tìm thấy được niềm vui khi khui heo đất nữa.

"Mỗi ngày lớp mình cầm bé ỉn đi vòng vòng thu tiền và háo hức chờ ngày khui heo, cả giáo viên chủ nhiệm lẫn hơn 40 thành viên", Phương Thảo kể.

Trường THPT Hùng Vương: hội thu heo đất - bội thu niềm vui- Ảnh 5.

Thầy cô ban giám hiệu hào hứng nuôi heo đất do chính các thầy cô nuôi hưởng ứng phong trào

"Mỗi ngày, mình trích hai nghìn đồng để nuôi heo, không để bé bị "đói". Tuy nhiên, khi mà cả trường hơn 3.000 HS và hơn 100 thầy cô giáo cùng hướng về biển đảo quê hương, mình mong những đóng góp kèm theo những tình cảm chân thành ấy sẽ góp một phần nào đó cho nơi biên giới ngày một vững mạnh hơn", Cao Nguyễn Minh Anh (ớp 11A20) chia sẻ.

Trường THPT Hùng Vương: hội thu heo đất - bội thu niềm vui- Ảnh 6.
Trường THPT Hùng Vương: hội thu heo đất - bội thu niềm vui- Ảnh 7.
Trường THPT Hùng Vương: hội thu heo đất - bội thu niềm vui- Ảnh 8.
Trường THPT Hùng Vương: hội thu heo đất - bội thu niềm vui- Ảnh 9.
Trường THPT Hùng Vương: hội thu heo đất - bội thu niềm vui- Ảnh 10.

Những bé heo đất đẹp "cưng xỉu" của teen Trường THPT Hùng Vương

Trường THPT Hùng Vương: hội thu heo đất - bội thu niềm vui- Ảnh 11.

Trường THPT Hùng Vương: hội thu heo đất - bội thu niềm vui- Ảnh 12.

Trường THPT Hùng Vương: hội thu heo đất - bội thu niềm vui- Ảnh 13.

Trường THPT Hùng Vương: hội thu heo đất - bội thu niềm vui- Ảnh 14.

Một số hình ảnh về các "bé" ỉn xinh xắn của các lớp

"Hoạt động nuôi heo đất này có ý nghĩa tích cực đối với học sinh, để các bạn biết yêu thương, san sẻ với mọi người thông qua hành động cụ thể là quyên góp, cũng tạo được thói quen để heo tiết kiệm. Trường tổ chức những hoạt động ý nghĩa mà vui và đẹp nữa" - bạn Quỳnh Anh (lớp 12A17) nói.

Trường THPT Hùng Vương: hội thu heo đất - bội thu niềm vui- Ảnh 15.

Bạn Điền Khang (lớp 12A5) khoe thành quả chú heo mặt ngầu.

Thầy Dương Hoài Bảo (phó hiệu trưởng Trường THPT Hùng Vương) cho rằng, thông qua việc triển khai chương trình nuôi Heo đất với chủ đề "Vì biển đảo quê hương – Vì biên giới tuyến đầu Tổ quốc", nhà trường mong muốn tăng cường giáo dục học sinh về vai trò, tầm quan trọng của vùng biên giới, đặc biệt là những vùng được coi là tuyến đầu trong bảo vệ an ninh của Tổ quốc, qua đó, góp phần giúp học sinh xây dựng tình yêu quê hương, đất nước.

Trường THPT Hùng Vương: hội thu heo đất - bội thu niềm vui- Ảnh 16.
Trường THPT Hùng Vương: hội thu heo đất - bội thu niềm vui- Ảnh 17.
Trường THPT Hùng Vương: hội thu heo đất - bội thu niềm vui- Ảnh 18.
Trường THPT Hùng Vương: hội thu heo đất - bội thu niềm vui- Ảnh 19.

Thầy cô và học trò hân hoan khoe chú ỉn xinh xắn

"Việc khuyến khích học sinh tham gia vào các hoạt động tình nguyện vừa nhằm để học sinh hiểu rõ hơn về trách nhiệm của bản thân đối với cộng đồng, vừa tạo cơ hội để các bạn phát triển những kỹ năng quan trọng như giao tiếp, hợp tác và làm việc nhóm", thầy Dương Hoài Bảo nói.

Ảnh: ĐOÀN TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG cung cấp

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: