Những lưu ý dành cho các liên đội tham gia Liên hoan Tiếng kèn đội ta

avatar LÊ VI

Thứ năm, 21/03/2024 15:58 (GMT+7)

Năm nay, Liên hoan Tiếng kèn đội ta sẽ có nhiều đổi mới về phương thức tổ chức.

Chị Trịnh Thị Hiền Trân (Chủ tịch Hội đồng Đội TP.HCM, thứ 3 từ trái sang) và chị Thái Thị Hồng Đào (Phó Trưởng Ban Dân vận Quận ủy Bình Thạnh) trao giải đặc biệt cho  Trường THCS Hà Huy Tập và Trường TH Nguyễn Đình Chiểu tại Liên hoan Tiếng kèn Đội ta của quận Bình Thạnh - Ảnh: LÊ VI

Chị Trịnh Thị Hiền Trân (Chủ tịch Hội đồng Đội TP.HCM, thứ 3 từ trái sang) và chị Thái Thị Hồng Đào (Phó Trưởng Ban Dân vận Quận ủy Bình Thạnh) trao giải đặc biệt cho Trường THCS Hà Huy Tập và Trường TH Nguyễn Đình Chiểu tại Liên hoan Tiếng kèn Đội ta của quận Bình Thạnh - Ảnh: LÊ VI

Chị Trịnh Thị Hiền Trân (Trưởng ban tổ chức Liên hoan, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội, Chủ tịch Hội đồng Huấn luyện công tác Đội TP.HCM) hé lộ một số thay đổi của Liên hoan Tiếng kèn đội ta năm nay.

Liên hoan Tiếng kèn Đội ta năm nay sẽ khác biệt so với mọi năm

Khác biệt đầu tiên đó là tên gọi và phương thức tổ chức. Hằng năm, Thành Đoàn - Hội đồng Đội TP.HCM triển khai Hội thi Tiếng kèn Đội ta, năm nay sẽ được tổ chức với hình thức Liên hoan.

Các đơn vị tham gia biểu diễn lần lượt trong hai ngày 23 và 24-3 tại Nhà văn hóa Thanh niên. Kết thúc Liên hoan, Ban tổ chức sẽ trao giải A, B, C cho tất cả các đội tham gia (trong khi mọi năm chỉ có giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích cho một số đội).

Ngoài ra, Liên hoan năm nay được tổ chức trong khuôn khổ Lễ hội Thanh niên TP.HCM. Đây như một hoạt động của Đội TNTP Hồ Chí Minh thành phố chào mừng Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26-3. Hoạt động thể hiện mong muốn của Đội viên, thiếu nhi “Vững bước tiến lên Đoàn”.

Bật mí thang điểm của Ban giám khảo!

Thang điểm của Ban giám khảo gồm kỹ thuật biểu diễn nhạc cụ, kỹ thuật phối âm, phong thái biểu diễn, sáng tạo trong di chuyển đội hình và biểu diễn nhạc cụ.

Ngoài ra, còn có phần điểm thể hiện tinh thần đoàn kết, tính tự quản, ý thức kỷ luật, chấp hành sự điều động của Ban tổ chức và giữ gìn vệ sinh. Trong đó, phần điểm có tỷ lệ cao nhất vẫn là chuyên môn: phần kỹ thuật biểu diễn nhạc cụ.

Tuy nhiên, để đạt được kết quả tốt nhất, các đội cần đảm bảo đầu tư cho tổng thể phần biểu diễn cũng như tính tự quản, kỷ luật của đội. Nếu đội có phần thể hiện kỹ thuật tốt nhưng di chuyển đội hình không đều, đẹp, không thể hiện được tinh thần đồng đội, kỷ luật của đội hình thì kết quả cũng sẽ không cao. Các đội cần chú ý trong quá trình tham gia Liên hoan.

Liên hoan Tiếng kèn đội ta sẽ bố trí thời gian thi hợp lý hơn

Phóng viên: Chào chị. Có bạn chia sẻ, một số hội thi, liên hoan diễn ra kéo dài đến chiều khiến các bạn chờ đợi mệt mỏi. Vì vậy, khi đến phần thi của đội mình, các bạn thể hiện chưa được tốt như lúc tập luyện. Không biết Liên hoan năm nay sẽ khắc phục tình trạng này thế nào?

Chị Trịnh Thị Hiền Trân: Năm nay, Liên hoan Tiếng kèn Đội ta được tổ chức sớm hơn (mọi năm thường tổ chức tháng 4, 5 nên thời tiết có phần nắng nóng). Mỗi buổi của Liên hoan có 5-6 đội tham gia. Thời gian mỗi đội biểu diễn tối đa 20 phút. Tính ra 5-6 đội sẽ dao động từ khoảng 100-120 phút/buổi. Thêm thời gian chuẩn bị chừng 30 phút. Tổng cộng mỗi buổi là 130-150 phút.

Thời tiết TP.HCM bắt đầu vào giai đoạn nắng nóng. Rút kinh nghiệm từ công tác tổ chức những năm trước, Hội đồng Đội TP.HCM bố trí thời gian biểu diễn đảm bảo sức khỏe của các bạn.

Đồng thời, giai đoạn này các bạn thi giữa học kỳ 2. Để không ảnh hưởng lịch học và thi cử, Liên hoan chọn diễn ra vào cuối tuần.

Chị chúc các đội tham gia Liên hoan đạt được kết quả tốt nhất.

Liên hoan Tiếng kènđội ta của huyện BìnhChánh -ẢNH

Liên hoan Tiếng kèn Đội ta của huyện Bình Chánh - Ảnh: NGUYỄN HƯNG

Rộn ràng quá Liên hoan

Liên hoan Tiếng kèn Đội ta của huyện Bình Chánh - Ảnh: NGUYỄN HƯNG

Lưu ý chọn bài và khi biểu diễn

Mỗi đội sẽ có cách lựa chọn và thể hiện chương trình khác nhau. Tuy nhiên, cần sắp xếp để các bài có tính liền mạch, kết nối thành chương trình có ý nghĩa, thông điệp.

Ngoài chọn bài, các đội cần lưu ý phần di chuyển đội hình để tôn vinh từng loại nhạc cụ, nhất là những đoạn solo cần người xem tập trung vào nhạc cụ đang solo hoặc đang là trung tâm của bài biểu diễn để thể hiện được trình độ chuyên môn,không nên che khuất hoặc có các minh họa làm loãng sự tập trung.

Rộn ràng quá Liên hoan

Khi chọn bài, các đội nên lưu ý đến phần di chuyển đội hình - Ảnh: LÊ VI

Còn vài ngày nữa đến Liên hoan, háo hức quá rồi bạn ơi!

Các đội sẽ chọn 1 trong 4 bài quy định

Dự kiến, Liên hoan Tiếng kèn Đội ta cấp TP.HCM sẽ diễn ra 2 ngày 23 và 24-3 tại Nhà văn hóa Thanh niên.

Trong thời gian tối đa 20 phút, mỗi đội hình tham gia sẽ thực hiện một chương trình biểu diễn trống kèn và di chuyển nghệ thuật đội hình. Trong các bài biểu diễn, các đội bắt buộc có 1 trong 4 bài theo quy định của Liên hoan.

Cụ thể gồm: Là măng non Thành phố Hồ Chí Minh (Sáng tác: Xuân Giao), Thiếu nhi làm theo lời Bác (Sáng tác: Mai Trâm), Theo bước chân những người Anh hùng (Sáng tác: Hoàng Vân), Chiến sĩ nhỏ Điện Biên (Sáng tác: Phạm Văn Hanh).

Ngoài ra vào tối 22-3, một số đội sẽ biểu diễn các tiết mục trống kèn. Các bạn có thể đến tham dự bữa tiệc âm sắc từ ngày này nha!

Thi đua chứ đừng ganh đua nhé bạn!

Rộn ràng quá Liên hoan

Từng là thành viên của Đội Nghi thức Nhà thiếu nhi TP.HCM nên chị Trân rất mê liên hoan trống kèn - Ảnh: NVCC

“Với hình thức tổ chức là Liên hoan, các anh chị Hội đồng Đội TP.HCM mong rằng mỗi bạn nhỏ tham gia Liên hoan nỗ lực, cố gắng cho phần biểu diễn. Đồng thời, các bạn cùng giao lưu, theo dõi các phần biểu diễn của đội bạn để có thêm kinh nghiệm, nâng cao chuyên môn biểu diễn nhạc cụ trống, kèn của mình. Chị mong mỗi bạn đến với Liên hoan bằng tinh thần thi đua chứ không ganh đua, thắng không kiêu, bại không nản”.

Chị Trịnh Thị Hiền Trân


Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: