Người người chụp ảnh Tết, nhiếp ảnh gia gen Z đắt show

Thứ hai, 22/01/2024 20:57 (GMT+7)

Nhờ chăm chỉ chạy show chụp ảnh Tết, nhiều nhiếp ảnh gia gen Z có mức thu nhập khá ổn.

Nhiếp ảnh gia được mùa chụp ảnh Tết

Năm nay, thấy mọi người có xu hướng chụp ảnh Tết nhiều, còn mình lại có khả năng chụp ảnh, bạn Lê Minh Hoàng (sinh viên năm 3 Khoa Báo chí Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM) quyết định nhận show chụp ảnh. Bạn muốn làm thêm để kiếm tiền tiêu Tết, mua sắm cho gia đình.

Hoàng cho biết, một ngày chụp ảnh của bạn bắt đầu từ 6h sáng và kết thúc lúc 11h trưa. Các nhiếp ảnh thường chọn khung giờ này bởi nắng không quá gay gắt, trời cũng se lạnh, khách đi chụp cũng thấy thoải mái, dễ chịu hơn.

Người người chụp ảnh Tết, nhiếp ảnh gia gen Z đắt show- Ảnh 1.

Lê Minh Hoàng "tác nghiệp" tại Lăng Ông Bà Chiểu từ sáng - ẢNH: QUỲNH PHƯƠNG

Hoàng cho biết, bạn là nhiếp ảnh gia nghiệp dư nên thu nhập vừa đủ, không cao như những nhiếp ảnh chuyên nghiệp khác. Trung bình mỗi đơn chụp, bạn có thu nhập khoảng vài triệu mỗi ngày.

"Từ tháng 1 đến nay, mình nhận khá nhiều "đơn đặt hàng". Những ngày cận Tết, nhu cầu chụp ảnh Tết càng cao khiến mình đôi lúc quá tải. Mình cố gắng thu xếp để không ảnh hưởng việc học ở trường. Tuy nhiên, công việc chụp ảnh rất thú vị, thấy mọi người rộn ràng, mình cũng vui lây" - Hoàng cho biết.

Tương tự, sau khi thi học kỳ, bạn Huỳnh Như Thuận (sinh viên Trường cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng) lại xách máy ra đường đi làm thêm. Thuận bắt đầu chụp ảnh khoảng một năm nay, chủ yếu đi theo các anh nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp để học nghề.

Những ngày cuối tháng 11, mỗi ngày Thuận lại chụp 1-2 show. Càng gần cuối năm, bạn kín lịch, chụp hết các ngày trong tuần. Buổi tối, bạn cố gắng chỉnh ảnh để trả hình cho khách. Tuy vất vả nhưng bạn rất vui vì chụp ảnh vừa là đam mê, vừa có thể kiếm được tiền.

Người người chụp ảnh Tết, nhiếp ảnh gia gen Z đắt show- Ảnh 4.

Huỳnh Như Thuận - Ảnh: QUỲNH PHƯƠNG

Do không phải là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp nên Thuận chỉ nhận đơn chụp qua Facebook cá nhân và làm theo yêu cầu của khách. Khách hàng thường đặt trước bạn 1-2 tuần. Địa điểm "tác nghiệp" chủ yếu của bạn là chợ Bến Thành, Chùa Bà Thiên Hậu và bảo tàng Áo dài TP.HCM.

Người người chụp ảnh Tết, nhiếp ảnh gia gen Z đắt show- Ảnh 5.

Thuận chụp ảnh Tết khu vực gần chợ Bến Thành - ẢNH: QUỲNH PHƯƠNG

Thuận bộc bạch sau khi trừ đi các khoản tiền thuê quần áo, đạo cụ thì trung bình, bạn kiếm được khoảng 2 triệu hơn. Nếu chăm chỉ chụp, bạn cũng kiếm được kha khá.

Bên cạnh công việc làm thó 'phó nháy' bán thời gian, Thuận còn kiêm làm về Barista tại quán cà phê ở quận Bình Thạnh.

Thu nhập ổn nếu chịu khó

Có mặt tại chợ Bến Thành từ lúc 6h45 sáng, anh Tấn Tài, Hồ Hoài Phong đang tất bật hướng dẫn cho khách cách tạo dáng trước ống kính. Được biết, trước đây Tấn Tài chỉ chụp quảng cáo cho nhãn hãng và KOL. Hôm nay là lần đầu tiên anh theo bạn để chụp ảnh Tết cho khách.

Người người chụp ảnh Tết, nhiếp ảnh gia gen Z đắt show- Ảnh 6.

Anh Hồ Hoài Phong bận rộn với chiếc máy ảnh nhỏ trên tay - ẢNH: QUỲNH PHƯƠNG

"Mình không nghĩ năm nay nhiều người chụp ảnh Tết đến vậy. Bạn mình phải nhờ mình đi theo chụp thì mới kịp trả hình cho khách" - anh Phong bày tỏ.

Với kinh nghiệm 3 năm chụp ảnh, anh tiết lộ cuối năm là thời điểm "hốt bạc" của các nhiếp ảnh gia chụp ảnh. Tùy vào từng bộ ảnh, yêu cầu khách hàng, phí chụp dao động từ 500.000 đến 2 triệu đồng/bộ ảnh.


Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: