Nghiên cứu khoa học không khó như bạn tưởng

Thứ hai, 13/08/2018 13:58 (GMT+7)

Cùng lắng nghe bí kíp thực hiện nghiên cứu khoa học siêu đỉnh từ cô bạn Vũ Phương Thảo – đạt giải nhất kì thi Khoa học – Kĩ thuật cấp Quốc gia năm 2017 – 2018 nhé!

Nghiên cứu khoa học phải bắt đầu từ cuộc sống

Đối với mỗi thí sinh tham gia, đối tượng nghiên cứu luôn là điều mọi bạn đầu băn khoăn không biết làm gì. Nhưng theo Phương Thảo chia sẻ: “Để tìm được đối tượng nghiên cứu, trước tiên bạn phải có vấn đề nghiên cứu. Ví dụ như vấn đề nghiên cứu của mình ở năm thi vừa rồi là người mù không đọc được sách. Từ đó, mình đưa ra giải pháp làm thế nào để khắc phục điều đó rồi mình mới tìm ý tưởng (đối tượng nghiên cứu). Song song đó, biết được thế mạnh lĩnh vực nghiên cứu (hệ thống nhúng, robot,...) cũng góp phần quan trọng. Bạn phải kết hợp hai thứ lại mới có thể đưa ra đối tượng nghiên cứu của chính mình. Thảo có thế mạnh là hệ thống nhúng kết hợp với vấn đề là người mù không thể đọc sách từ đó tìm được đối tượng nghiên cứu là kính.”

Tìm điểm độc đáo cho mình

Tham khảo các đề tài nghiên cứu tương tự đã có trước đó để tìm điểm mới cho chính mình. Nhờ vào bước này, bạn sẽ biết được đâu là điểm mạnh, đâu là điểm yếu của bài mình, cũng như đâu là điểm mới, đâu là điểm cũ nhằm cho giám khảo thấy được mọi mặt hay của đề tài của bạn. Như Phương Thảo hé lộ: “Nghiên cứu các đề tài trước đây thực chất là nghiên cứu các sản phẩm. Giống như mình, khi mình đi thi giám khảo có hỏi: “Đề tài của em là Kính đọc sách cho người khiếm thị, thầy thấy bên Nhật đã có rồi.” Chỉ khi bạn nghiên cứu lại các sản phẩm trước bạn mới cho giám khảo thấy được điểm mới lạ trong đề tài của bạn, không giống mấy sản phẩm trước kia.”

Trình tự thực hiện dự án

Sau hai lần tham gia, Phương Thảo đã tự đúc kết cho chính mình trình tự hoàn thành bài thi hợp lí nhất:

  • Bước 1: Xác định vấn đề nghiên cứu.

  • Bước 2: Nghiên cứu các đề tài trước đây.

  • Bước 3: Nghiên cứu cơ sở lý thuyết.

  • Bước 4: Xây dựng giả thiết, đề cương nghiên cứu.

  • Bước 5: Thu nhập dữ liệu.

  • Bước 6: Phân tích dữ liệu.

  • Bước 7: Thử nghiệm.

  • Bước 8: Giải thích kết quả đạt được.

Thuyết trình hay, rinh ngay điểm 10

Thuyết trình vấn đề nghiên cứu (được trình bày trên poster) là bước quan trọng để thuyết phục ban giám khảo. Nếu không muốn bị ấp úng, lúng túng khi cầm mic thì bạn nên bỏ túi ngay các bí kíp sau:

  • Tự tin, thoải mái.

  • Đừng ngại hỏi (Từ bạn bè xung quanh cho đến giám khảo).

  • Nói đúng sự thật.

  • Chuẩn bị kĩ trước khi thi.

  • Chuẩn bị bài nói thành sơ đồ tư duy.

  • Luyện tập thật nhiều.

Đây là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ Ngày hội khoa học 2018: SCI-CATCHER, do teen các trường THPT tại TP.HCM thực hiện vào ngày 5/8 qua.

Bài, ảnh: PHƯƠNG TUYỀN

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: