Lý giải cơn sốt vé Tuổi Hồng Minh Khai 28

Thứ ba, 26/03/2024 19:59 (GMT+7)

Ngoài thỏa sức mix, match với tấm vé siêu yêu, teen còn có cơ hội gặp gỡ hàng chục nghệ sĩ khi tham gia đại nhạc hội Tuổi Hồng Minh Khai 28.

Lý giải cơn sốt vé Tuổi Hồng Minh Khai 28- Ảnh 1.

Một số nghệ sĩ dự kiến sẽ biểu diễn tại đại nhạc hội Tuổi Hồng Minh Khai 28- Ảnh: BTC.

Tuổi Hồng Minh Khai 28 có gì mới?

Tuổi Hồng Minh Khai 28 là đại nhạc hội thường niên của Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (quận 3, TP.HCM).

Năm nay, chương trình có quy mô 4.000 khán giả cùng sự góp mặt của hơn 10 nghệ sĩ. Trong đó có nhiều cái tên đang được chú ý như Phương Mỹ Chi, Wren Evans, LowG, Obito, 7UPPERCUTS, Suboi, Anh Tú, Madihu...

Bạn Lê Phương Uyên (cựu học sinh khóa 2018-2021, quản lý truyền thông Tuổi Hồng Minh Khai 28) cho biết sau một năm vắng bóng, đại nhạc hội có nhiều đổi mới.

Đầu tiên là sự đổi mới về hồng bao (tên gọi vé Tuổi Hồng). Hồng bao được phát hành dưới dạng thẻ cứng, mặt sau có thể trang trí theo sở thích của khán giả.

Ngoài ra, ban tổ chức cũng phát hành bộ sticker, thẻ đựng vé, dây đeo để khán giả thỏa sức sáng tạo, trổ tài mix match. Mỗi chiếc vé đều là phiên bản 1-0-2 thể hiện cá tính của từng bạn.

Lý giải cơn sốt vé Tuổi Hồng Minh Khai 28- Ảnh 3.

Vé và thẻ đựng được thiết kế bắt mắt - Ảnh: BTC.

Trước đó, Tuổi Hồng 28 đã tổ chức cuộc thi mang tên Hồng Bao by your style để tìm ra những phiên bản Hồng bao được trang trí bắt mắt và khoe được cá tính riêng của khán giả. Đây như là một cách để khuyến khích sự sáng tạo, thể hiện chất riêng với tất cả khán giả khi tham dự đêm nhạc.

Lý giải cơn sốt vé Tuổi Hồng Minh Khai 28- Ảnh 4.

Một chiếc Hồng bao "ngoan xinh yêu" được trang trí - Ảnh: BTC.

Bên cạnh đó, năm nay ban tổ chức cũng đầu tư cho trải nghiệm của khán giả. Sân khấu được thiết kế hình chữ T, đầu tư màn hình led và quy hoạch quang cảnh tránh việc chắn tầm nhìn khán giả.

Lý giải cơn sốt vé Tuổi Hồng Minh Khai 28- Ảnh 5.

Sân khấu dự kiến của Tuổi Hồng 28- Ảnh: BTC.

Cháy vé chỉ sau 2 phút

Sự kiện Tuổi Hồng 28 không chỉ thu hút học sinh Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai mà được học sinh toàn thành phố quan tâm. Với giá vé 320.000 đồng, ban tổ chức mở bán vào ngày 1-3 dưới hình thức đăng ký trên Google form. Bất ngờ là chỉ sau hai phút, toàn bộ vé của chương trình đã hết sạch.

Bên cạnh mục đích tạo sân chơi âm nhạc cho học sinh, sinh viên toàn thành phố, Tuổi Hồng Minh Khai 28 còn là hoạt động gây quỹ thiện nguyện và tham gia vào các công tác xã hội.

Mỗi năm, Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai sẽ sử dụng số tiền bán vé từ Tuổi Hồng để trao 20 suất học bổng cho các bạn học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, với số tiền từ đêm nhạc, trường đã xây một ngôi nhà tình bạn cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt.

Lý giải cơn sốt vé Tuổi Hồng Minh Khai 28- Ảnh 7.

Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai trao tặng nhà tình bạn cho học sinh khó khăn - Ảnh: BTC.

Tuổi Hồng Minh Khai là chương trình âm nhạc thiện nguyện được thực hiện bởi học sinh và cựu học sinh trường với hơn 300 nhân sự. Trải qua 27 mùa Tuổi Hồng, sự kiện đã ghi dấu ấn mạnh mẽ đến các bạn học sinh toàn thành phố.

Đại nhạc hội sẽ chính thức diễn ra vào 30-3 (thứ 7) tới đây. Trước ngày diễn ra chương trình, toàn bộ thông tin về đêm diễn nhận được sự chú ý lớn. 

Fanpage chính thức của Tuổi Hồng Minh Khai cán mốc 55.000 lượt theo dõi, mỗi bài đăng trên trang đều nhận được hàng ngàn tương tác.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: