Lan toả tinh thần 'đọc sách cũng như yêu' đến gen Z

Thứ bảy, 20/04/2024 10:41 (GMT+7)

Trong những cuộc giao lưu Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam lần 3 - năm 2024, các tác giả đã lan toả tinh thần 'đọc sách cũng như yêu' đến các bạn trẻ.

Đọc sách cũng như yêu cùng nhà báo Trung Nghĩa

Về ý nghĩa tựa Đọc sách cũng như yêu, nhà báo Trung Nghĩa cho biết: "Cũng giống như tình yêu, việc đọc sách và lan tỏa văn hóa đọc cũng cần tình cảm chân thật từ mỗi cá nhân. Tình yêu đó được vun đắp, chăm sóc, hạnh phúc vững bền qua năm tháng thời gian".

Lan toả tinh thần 'đọc sách cũng như yêu' đến gen Z- Ảnh 1.

Nhà báo Trung Nghĩa (bìa phải) đang chia sẻ về cuốn sách mới của mình - Ảnh: NAM KHA

Dựa trên niềm say mê đọc sách, tác giả đã nỗ lực phản ánh, chiêm nghiệm, đưa ra góc nhìn của mình về nội dung và thông điệp từ nhiều quyển sách thuộc chủ đề lịch sử, văn hoá, văn chương, mỹ thuật đến sách dành cho thiếu nhi, sách kỹ năng sống…

"Nếu chọn những bài yêu thích trong cuốn sách này thì tôi xin giới thiệu các sách đã xuất bản về ngôn ngữ, sách về tiếng Việt như Lịch sử chữ quốc ngữ 1620-1659 (Đỗ Quang Chính), Văn hoá Việt nhìn từ tiếng Việt (Lê Minh Quốc), Những con chữ ngoài trang sách (Trần Đình Ba), Tiếng Việt ân tình (Lê Trọng Nghĩa chủ biên)… 

Là một người viết, tôi cảm nhận mình may mắn và tỏ lòng tri ân khi được thừa hưởng cái hay, cái đẹp và sự phong phú vô cùng của tiếng Việt mà cha ông để lại, vun đắp và phát triển" - nhà báo Trung Nghĩa cho biết.

Lan toả tinh thần 'đọc sách cũng như yêu' đến gen Z- Ảnh 2.

Bìa cuốn Đọc sách cũng như yêu của nhà báo Trung Nghĩa - Ảnh: MY MY

Kết lại buổi giao lưu, nhà báo Trung Nghĩa nhắn nhủ độc giả trẻ: "Không chỉ nâng cao tri - kiến thức, sách giúp chúng ta tham khảo những điều hay lẽ phải, nuôi dưỡng cảm xúc tâm hồn, góp cách vượt qua những khó khăn, "chữa lành" những nỗi buồn và thắp lên niềm hy vọng tương lai".

Nghe nhà văn, nhà báo Hồ Huy Sơn giải thích ý nghĩa thú vị Từ những tên riêng

Từ những tên riêng giới thiệu đến bạn đọc những nhân vật và địa danh vốn bước ra từ các tích truyện hay tác phẩm như: Hóc Bà Tó, Chắc Cà Đao, Hợp Phố, nàng Bân, Thị Kính,... đã hoà nhập vào lời ăn tiếng nói hằng ngày. Tìm hiểu những câu chuyện thú vị đằng sau thói quen dùng ngôn ngữ của người Việt, bạn sẽ càng thấy và thêm yêu tiếng Việt giàu đẹp của chúng ta

Lan toả tinh thần 'đọc sách cũng như yêu' đến gen Z- Ảnh 3.

Nhà văn, nhà báo Hồ Huy Sơn (thứ 2, từ trái qua) và các bạn hoạ sĩ đang cùng nghe nhà thơ Lê Minh Quốc giới thiệu cuốn sách Từ những tên riêng trong buổi giao lưu - Ảnh: NHIÊN HƯƠNG

"Từ những tên riêng được tôi biên soạn đầu tiên là cho chính mình, để những lúc quên hoặc vẫn còn băn khoăn về một tên riêng nào đó, tôi sẽ mở sách ra đối chiếu.

 Sau nữa, tôi muốn dành tặng cuốn sách này đến các em nhỏ. Bởi giống như tôi trước đây, sẽ có rất nhiều em sử dụng như một thói quen mà chưa rõ tung tích, nguồn gốc của những tên riêng. Vậy nên, mong muốn các em hiểu đúng để dùng đúng là một trong những động lực giúp tôi hoàn thành cuốn sách này" - Nhà văn Hồ Huy Sơn chia sẻ.

Lan toả tinh thần 'đọc sách cũng như yêu' đến gen Z- Ảnh 4.

Bìa sách Từ những tên riêng - Ảnh: NXB KIM ĐỒNG

Trong những năm qua, NXB Kim Đồng đã ra mắt nhiều tác phẩm liên quan đến ngôn ngữ, đến tiếng Việt để giúp độc giả, đặc biệt là bạn đọc nhỏ tuổi thêm hiểu và yêu hơn tiếng Việt, như: Chuyện kể thành ngữ (Phạm Đình Ân biên soạn), Vào đời bằng lời ca dao (Phạm Đình Ân biên soạn), Chuyện kể thành ngữ Anh – Việt (Tuyết Hường, Ngọc Mỹ biên soạn), Từ vay hay dùng (Thuỳ Dung biên soạn), Chơi chữ (Nguyễn Như Mai)...

Lan toả tinh thần 'đọc sách cũng như yêu' đến gen Z- Ảnh 5.

Mỗi từ ngữ trong sách đều có tranh minh hoạ rất đẹp - Ảnh: NXB KIM ĐỒNG

Nhân dịp này, NXB Trẻ đã mời tác giả Ono Eriko của bộ truyện Nhóc Miko – cô bé nhí nhảnh sang thăm Việt Nam và tặng chữ kí cho độc giả vào ngày 21-4-2024 tại gian hàng NXB Trẻ ở Đường sách TP.HCM.

Bộ truyện lấy bối cảnh về cuộc sống thường ngày của những cô cậu bé học sinh tại Tokyo, Nhật Bản, với nhân vật trung tâm là cô bé Yamada Miko học cấp 1 (đến tập 36 thì nhân vật lên cấp 2).

Lan toả tinh thần 'đọc sách cũng như yêu' đến gen Z- Ảnh 6.

Tác giả Ono Eriko (bìa phải) gửi lời chào đến độc giả Việt Nam trong buổi họp báo sáng ngày 20-4-2024 - Ảnh: NAM KHA

Các tập truyện bám sát những vấn đề rất cập thời của xã hội, kể cả những chuyện ba mẹ muốn chia sẻ cùng con nhưng khó nói: Tình yêu tuổi mới lớn, dậy thì sớm…

Cũng chính vì vậy, ngoài yếu tố giải trí, thư giãn, thì có thể xem bộ truyện tranh "Nhóc Miko – Cô bé nhí nhảnh" là một loại "sổ tay" hướng dẫn cho các bé gái và thiếu nữ cách ứng xử văn minh và cởi mở trước các vấn đề này.

Bật mí: tác giả Ono Eriko đã vẽ riêng tranh "Miko mặc áo dài" với nền xa xa là chợ Bến Thành. Tranh này đã dùng làm bìa boxset Miko selection 5 tập và các quà tặng dành cho bạn đọc.

Đặc biệt, trong năm nay, tác giả sẽ ra bộ truyện collection về cộng đồng LGBT. "Trong những lá thư nhận được thì có rất nhiều độc giả yêu cầu tôi sáng tác thêm về chủ đề này. Và tôi đã dành thời gian nghiên cứu để có thêm tư liệu sáng tác truyện tốt hơn" - Ono Eriko bật mí.


Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: