Khi fan tìm cảm hứng từ idol

Thứ năm, 04/01/2024 06:14 (GMT+7)

“Đu idol (thần tượng) tốn thời gian, phí tiền!” là điều một số người hay nghĩ. Nhưng sự thật có phải như vậy? Cùng nghe tâm sự của “fan trong cuộc” nhé.

Khi fan tìm cảm hứng từ idol- Ảnh 1.

Fan đi concert BlackPink- Ảnh: NGUYỄN NGỌC UYỂN KHANH

Dám làm điều mình luôn sợ

Bạn Thanh Huyền (lớp 12, Trường THPT Lý Thường Kiệt, Hà Nội) yêu thích một số nhóm nhạc như Twice, BTS, NCT và Treasure. Cô bạn stan (từ ghép của stalk và fan, chỉ người hâm mộ theo dõi cuồng nhiệt idol) Twice và BTS từ năm 2015.

Khi đó Twice mới debut và BTS cũng bắt đầu phổ biến. Thanh Huyền stan hai nhóm này chỉ vì ban đầu ấn tượng với ngoại hình của họ, nhưng càng về sau thì thấy họ vô cùng chăm chỉ và thật sự nghiêm túc với công việc của mình.

Còn nhớ khi đó cô nàng học lớp 11, Huyền học không quá giỏi, luôn xếp hạng thấp trong lớp. “Đợt đấy mình tự ti vì thấy bản thân kém cỏi. Mình từng có ý định không thi đại học vì sợ không làm được.

Khi fan tìm cảm hứng từ idol- Ảnh 2.

Thanh Huyền đã từng tự ti về bản thân - Ảnh: NVCC

Nhưng khi mình xem live của anh Namjoon (BTS), anh ấy đã chia sẻ rằng: “Done is better than perfect” (Hoàn thành thì tốt hơn là hoàn hảo). Mình bỗng nhận ra rằng thay vì sợ không làm tốt, mình cứ làm trước đã”.

Với Thanh Huyền, những buổi live như vậy giúp cô nàng rất nhiều trong những ngày đứng giữa lựa chọn thi đại học hay không. Cô bạn đã mạnh dạn thử sức thi IELTS, chuyện mà Huyền chưa bao giờ dám. Và cuối cùng Huyền đã đạt được số điểm như mong đợi.

Học giỏi nhờ được truyền cảm hứng từ Idol

Bạn Yến Nhi (lớp 12, Trường THPT Marie Curie, quận 3) nhớ lại một buổi chiều cô bạn xem thảm đỏ lễ trao giải MAMA năm 2017 được tổ chức ở TP.HCM.

Khi đến lượt nhóm nhạc SEVENTEEN phỏng vấn thì bạn khá ấn tượng với Vernon, thành viên nói tiếng Anh nghe rất cuốn. Nhi ngưỡng mộ người nói tiếng Anh giỏi nên quyết định theo dõi anh.

Khi fan tìm cảm hứng từ idol- Ảnh 3.

Yến Nhi học giỏi tiếng Anh từ cảm hứng idol - Ảnh: NVCC

Trong suốt 6 năm hâm mộ anh, Nhi đã lấy hình ảnh của idol làm động lực. Nhi muốn trở thành một người nói tiếng Anh đầy thần thái như anh ấy nên cố gắng học rất nhiều, từ việc bổ sung từ vựng, tập giao tiếp, thuyết trình bằng tiếng Anh.

Cô bạn thường xuyên nghe đi nghe lại những clip anh Vernon nói tiếng Anh để nhẩm theo, học cách dùng từ, đặt câu của anh ấy. Từ một người ngại nói, cô bạn đã trở thành người nói tiếng Anh lưu loát, luôn đạt điểm cao trong môn này ở trường.


“Từ một cậu bé thực tập sinh không ai biết trở thành idol top đầu K-pop, mình thấy Vernon là một người rất ấm áp, luôn cảm thông với mọi người xung quanh... Đó chỉ là một phần nhỏ về tài năng, tư duy và những gì mình học được từ anh” - Yến Nhi chia sẻ.

Idol tạo động lực cho bản thân

Để đạt được vị trí của một idol, họ đã nỗ lực và phấn đấu rất nhiều. Tìm hiểu những câu chuyện đó cũng giúp chúng mình học hỏi từ họ.

1. Nghiên cứu về hành trình học tập, sự cố gắng và thành công của idol trong học vấn. Đọc những câu chuyện của họ về việc vượt qua khó khăn và có thành tích học tập xuất sắc sẽ làm tăng động lực cho teen.

2. Theo dõi mạng xã hội của idol để cập nhật thêm tin tức về họ, những hình ảnh trong quá trình học tập và những thông điệp tích cực mà idol gửi đến teen.

3. Sử dụng hình ảnh của idol làm hình nền điện thoại, máy tính để nhắc nhở bản thân về mục tiêu học tập. Điều này có thể giúp duy trì sự tập trung và kiên trì của bạn.

4. Tạo danh sách bảng thành tích mà idol đạt được trong sự nghiệp và cuộc sống, sử dụng nó như một nguồn cảm hứng khi bạn đối mặt với những thách thức trong học tập.

5. Kết nối với cộng đồng fan hâm mộ của idol qua các nhóm, chia sẻ cảm xúc và trải nghiệm của teen với các bạn fan hâm mộ khác có thể tạo ra sự động viên tích cực.

Tuy nhiên, bạn đừng quên...

* Nếu việc theo dõi idol chiếm quá nhiều thời gian của bạn và ảnh hưởng đến việc học thì thật sự là vấn đề. Điều quan trọng là bạn phải cân đối giữa sở thích và nhiệm vụ học tập.

* Nhớ rằng thế giới của idol thường được xây dựng dựa trên tiêu chuẩn của người hâm mộ. Những gì bạn thấy trên truyền thông không phản ánh hoàn toàn cuộc sống thực tế.

* Không nên lúc nào cũng xem idol là nhất. Hãy hiểu rằng mỗi người đều có mặt tích cực và tiêu cực trong cuộc sống.

* Nếu việc hâm mộ idol dẫn đến cảm giác tự ti, so sánh bản thân không lành mạnh, hãy cân nhắc điều chỉnh cách mình hâm mộ idol.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: