Khai mạc hội thi trực tuyến Em yêu Tổ quốc Việt Nam lần 8 - năm 2021

Chủ nhật, 21/11/2021 11:23 (GMT+7)

Sáng 21//11/2021, trong Không gian Bác Hồ với Thiếu nhi thuộc Nhà thiếu nhi thành phố, Hội đồng Đội thành phố phối hợp với Báo Khăn Quàng Đỏ, Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ tổ chức khai mạc Hội thi trực tuyến Em yêu Tổ quốc Việt Nam lần VIII, năm 2021.

Do tuân thủ hoạt động phòng chống dịch bệnh Covid-19 nên ban tổ chức chỉ thiết kế buổi lễ khai mạc ngắn gọn với số ít đội viên tiêu biểu cùng thầy cô phụ trách tham dự.

Chị Trần Thu Hà (Chủ tịch Hội đồng Đội TP.HCM) mong muốn: “Đây là một sân chơi kiến thức nhẹ nhàng với mục đích giáo dục cho các em đội viên, thiếu nhi thành phố tình yêu quê hương, đất nước, con người Việt Nam thông qua việc tìm hiểu kiến thức lịch sử truyền thống dân tộc, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đội TNTP Hồ Chí Minh.

Sân chơi này cũng là một trong các hoạt động rèn luyện chuyên hiệu Đội viên của học sinh thành phố…”

Chị Trần Thu Hà (Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội) phát biểu khai mạc hội thi

Đội viên Cao Thị Lý Quyên (lớp 8A1, trường Bạch Đằng, Q.3) phát biểu hưởng ứng hội thi

Các đại biểu cùng bấm nút khai mạc hội thi

Những thí sinh đầu tiên bấm nút làm bài thi ngay tại chỗ...

...và lãnh phần thưởng với đáp án đúng rất nhiều câu hỏi


Đối tượng tham gia:

Thí sinh là đội viên, học sinh từ 9 đến 14 tuổi (lớp 4 đến lớp 9) chia làm 3 bảng cụ thể như sau:

- Bảng A: Đội viên, học sinh lớp 4 và 5 thuộc Khối Tiểu học tại các Trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

- Bảng B: Đội viên, học sinh lớp 6 đến lớp 9 thuộc Khối Trung học cơ sở tại các Trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

- Bảng C: Đội viên, học sinh từ lớp 4 đến lớp 9 đang sinh sống, học tập tại các tỉnh, thành phố khác trên cả nước.

Thời gian tổ chức hội thi:

- Đăng ký tạo tài khoản và thi thử: từ 09g00, ngày 20/11/2021trên trang điện tử eytqvn.khoahoctre.com.vn

+ Tuần 1: Từ 9g00 ngày 21/11/2021 (Chủ nhật) đến 24g00 ngày 26/11/2021 (thứ Sáu).

+ Tuần 2: Từ 9g00 ngày 28/11/2021 (Chủ nhật) đến 24g00 ngày 03/12/2021 (thứ Sáu).

- Vòng chung kết và tổng kết, trao giải Hội thi: dự kiến 18/12/2021 (thứ Bảy) tại Nhà Thiếu nhi Thành phố.

Nội dung thi:

- Lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, quá trình xây dựng và phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh;

- Chủ quyền biên giới, biển đảo của Tổ quốc;

- Đặc trưng văn hóa, di sản Việt Nam; các di tích, văn hóa, địa chỉ đỏ, công trình tiêu biểu tại Thành phố Hồ Chí Minh;

- Tìm hiểu về tác phẩm “Lịch sử nước ta”, Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh và những câu chuyện, tác phẩm, câu nói của Bác Hồ liên quan đến thiếu nhi;

- Lịch sử truyền thống của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội TNTP Hồ Chí Minh, các gương anh hùng nhỏ tuổi; tìm hiểu về Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp.

- Những nội dung trọng tâm công tác Đội và phong trào thiếu nhi Thành phồ Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 - 2022.

Hình thức dự thi:

1. Vòng loại:

Thí sinh đăng ký tài khoản và dự thi trên chuyên trang của Hội thi: eytqvn.khoahoctre.com.vn. Mỗi thí sinh chỉ được đăng kí một tài khoản dự thi và được thi tối đa 3 lần/tuần:

- Có 2 tuần thi, các thí sinh tham gia thi từng tuần và tích lũy điểm tổng của 2 tuần.

- Mỗi tuần, sẽ có 2 phần thi như sau:

+ Phần thi “Tự hào truyền thống”: với hình thức trắc nghiệm tìm hiểu kiến thức lịch sử.

+ Phần thi “Theo bước chân những người anh hùng”: với hình thức ghép hình ảnh.

- Căn cứ kết quả điểm tổng ở 02 tuần thi, Ban Tổ chức sẽ chọn ra 15 thí sinh có tổng số điểm cao nhất ở mỗi bảng vào Vòng Chung kết Hội thi. Nếu có thi sinh trùng điểm, Ban Tổ chức sẽ xem xét đến tổng thời gian hoàn thành bài thi để chọn thí sinh vào Vòng Chung kết.

2. Vòng Chung kết:

Đối với Bảng A và Bảng B: 15 thí sinh ở mỗi bảng A và B được chọn vào Vòng Chung kết sẽ tập trung tham gia thi trực tiếp tại địa điểm do Ban Tổ chức chọn, gồm 2 phần:

Phần thi “Hành trình đến địa chỉ đỏ”: mỗi thí sinh thực hiện 01 video clip tuyên truyền, giới thiệu về địa danh, di tích lịch sử, địa chỉ đỏ,… (thời gian không quá 5 phút, khuyến khích chọn địa danh, di tích lịch sử ngay tại địa phương các em đang sống). Ban Tổ chức sẽ đăng tải sản phẩm trên trang cộng đồng Thiếu nhi TP. Hồ Chí Minh, điểm phần thi này bao gồm điểm do Ban Giám khảo chấm và điểm bình chọn trên trang cộng đồng Thiếu nhi TP. Hồ Chí Minh.

Phần thi “Em yêu Tổ quốc Việt Nam”, gồm 3 nội dung:

Nội dung 1: Trả lời câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu kiến thức lịch sử.

Nội dung 2: Trả lời câu hỏi các loại hình di sản, văn hóa dân gian Việt Nam, gương anh hùng nhỏ tuổi,... thông qua đoạn phim, âm nhạc, hình ảnh.

Nội dung 3: Giải ô chữ bằng cách trả lời 10 câu hỏi câu hỏi được sắp xếp ngẫu nhiên theo hàng ngang, hàng dọc.

Điểm Vòng Chung kết là điểm tổng của 2 phần thi.

Đối với Bảng C:

15 thí sinh được chọn ở Bảng C thực hiện 1 video clip tuyên truyền, giới thiệu về địa danh, di tích lịch sử, địa chỉ đỏ,… (thời gian không quá 05 phút, khuyến khích chọn địa danh, di tích lịch sử ngay tại địa phương các em đang sống). Ban Tổ chức sẽ đăng tải sản phẩm trên trang cộng đồng Thiếu nhi TP. Hồ Chí Minh. Điểm chung cuộc bao gồm điểm do Ban Giám khảo chấm và điểm bình chọn trên trang cộng đồng Thiếu nhi TP. Hồ Chí Minh.

NGUYỄN HƯNG

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: