Học viện Tòa án công bố điểm sàn, bổ sung phương thức xét điểm thi ĐGNL cho thí sinh đặc cách

Chủ nhật, 29/08/2021 10:48 (GMT+7)

Hội đồng tuyển sinh Học viện Tòa án vừa thông báo mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Theo đó, mức điểm sàn xét tuyển vào trường là 18 điểm ở tất cả tổ hợp xét tuyển. Cụ thể:

Điểm sàn Học viện Tòa án 2021.

Nhà trường cũng đưa ra một số lưu ý đối với thí sinh khi đăng ký xét tuyển như sau:

Học viện Tòa án chỉ nhận xét tuyển những thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển 1, 2 vào Học viện Tòa án. Vì vậy, thí sinh không đăng ký đúng hoặc đăng ký nhiều hơn 02 nguyện vọng hoặc có 01 nguyện vọng đăng ký không thuộc nguyện vọng 1 hoặc 2 thì phải điều chỉnh lại nguyện vọng. Nếu không điều chỉnh được coi là hồ sơ không hợp lệ và không được xét tuyển.

Thí sinh đã xét tuyển theo phương thức xét kết quả học tập (bao gồm cả thí sinh thuộc diện trúng tuyển và thí sinh không trúng tuyển) không được đăng ký xét tuyển vào Học viện Tòa án theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Thí sinh không đạt sơ tuyển vào Học viện Tòa án thì không đủ điều kiện xét tuyển.

Học viện Tòa án cũng thông báo bổ sung thêm phương thức xét tuyển bằng kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh dành cho các thí sinh xét đặc cách tốt nghiệp trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2021. Theo đó, nhà trường sẽ dành 1% tổng chỉ tiêu tuyển sinh cho phương thức xét tuyển nêu trên.

Thí sinh ứng tuyển cần thỏa mãn các điều kiện sau:

Là đối tượng thí sinh đặc cách xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2021;

Đã tham gia sơ tuyển và đạt sơ tuyển theo thông báo số 59/TB-HVTA ngày 5.4.2021 của Giám đốc Học viện Tòa án về việc sơ tuyển vào Học viện Tòa án năm 2021;

Có kết quả thi đánh giá năng lực đảm bảo ngưỡng chất lượng đầu vào theo yêu cầu của Học viện (ngưỡng chất lượng đầu vào được công bố sau khi hai Đại học quốc gia trên công bố kết quả).

Năm 2020, điểm chuẩn Học viện Tòa án dao động từ 21,1 - 27,25 điểm. Tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa) đối với nữ miền Bắc cao nhất là 27,25 điểm, trong khi đó, tổ hợp D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh) với nam ở miền Nam thấp nhất là 21,1 điểm. Các tổ hợp còn lại chủ yếu 24 - 25 điểm.

ÁNH DƯƠNG

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: