Đôi bạn cùng tiến: Không để ai bị bỏ lại phía sau

Thứ sáu, 26/04/2024 09:30 (GMT+7)

Bước vào học kỳ 2, những băng ghế đá trên sân Trường THCS Tùng Thiện Vương (quận 8) xuất hiện rất nhiều 'cặp đôi'. Chuyện gì xảy ra vậy?

Đôi bạn cùng tiến: Không để ai bị bỏ lại phía sau- Ảnh 1.

Lớp học của những Đôi bạn cùng tiến - Ảnh: NGUYỄN HƯNG

Đôi bạn cùng tiến

Là phong trào học tập mới nhất được Liên Đội phát động những tuần vừa qua. Thầy Hồ Văn Đây (giáo viên làm Tổng phụ trách Đội) chia sẻ: “Trường thường xuyên tổ chức các phong trào Đội để giúp học sinh gắn bó trong học tập lẫn phong trào”.

Khi được các thành viên trong Ban chỉ huy Liên Đội đề xuất ý tưởng phát động phong trào Đôi bạn cùng tiến, thầy cô phụ trách các Chi Đội đã hưởng ứng nhiệt tình.

Cô Trần Thị Yến Phi (giáo viên bộ môn Văn) mỉm cười: “Cô thấy phong trào này rất hay vì các bạn có cơ hội chia sẻ kỹ năng tiếp thu bài cho nhau tốt nhất”. Đồng tình với thầy cô mình, bạn Lê Tú Chi (lớp 9/2) hồ hởi: “Năm nay là năm cuối cấp nên tụi mình rất cần điểm tốt. Thậm chí, điểm cả năm sẽ do điểm học kỳ 2 quyết định tất cả. Vì thế, việc cùng nhau học tập sẽ có thêm cơ hội nâng cao kiến thức của từng học sinh”.

Khi đưa ý tưởng này ra trước toàn trường trong giờ sinh hoạt tập thể, các bạn Đội viên ủng hộ nhiệt tình. Có Chi Đội còn xin lập cả lớp thành những Đôi bạn cùng tiến, không bỏ sót bạn nào…

Đôi bạn cùng tiến: Không để ai bị bỏ lại phía sau- Ảnh 2.

Đội bạn cùng tiến Vinh - Chi - Ảnh: NGUYỄN HƯNG

Đôi bạn cùng tiến: Không để ai bị bỏ lại phía sau- Ảnh 3.

Đội bạn cùng tiến Nam - Huy - Ảnh: NGUYỄN HƯNG

Vượt khó gấp đôi

Là một trong hàng chục lớp tham gia tích cực phong trào Đôi bạn cùng tiến, lớp 6/1 có hơn 20 Đôi bạn cùng tiến. 

Bạn Trần Gia Huy (lớp 6/1) mỉm cười: “Mình học tốt môn Toán với điểm trung bình là 10 phẩy, còn bạn cùng tiến với mình thì thấp hơn” và người bạn Huy chọn cùng tiến chính là bạn Đặng Vũ Kỳ Nam.

Kỳ Nam tin tưởng: “Mình muốn điểm số tốt hơn nên đã quyết tâm học tập chăm và chọn bạn Huy có số điểm toán cao để cùng chia sẻ, hỗ trợ mình học”. Bật mí lịch trình học tập, hai bạn cho biết: “Nhà tụi mình xa nhau nên rất khó đi học nhóm. Nhưng học cùng lớp nên cả hai tranh thủ học nhóm ngay giờ ra chơi hay dưới sân trường vào giờ tan học".

Bạn Gia Huy tự tin: “Tụi mình cùng thống nhất là lý thuyết Toán nào không hiểu thì Kỳ Nam sẽ gạch đầu dòng ra giấy liền để lúc học nhóm mình nhanh chóng chỉ cho Nam, đỡ mất thời gian”. Cả hai đều cố gắng: “Tụi mình sẽ duy trì việc học trong giờ ra chơi hay tan trường để đạt kết quả tốt nhất”.

Đôi bạn cùng tiến Lê Tú Chi và Châu Thiệu Vinh (cùng lớp 9/2) còn đặc biệt hơn. Cứ sau giờ tan trường là hai bạn lại học nhóm ngay trong phòng Đội. Nếu như Chi học giỏi 9,5 điểm môn Văn thì bạn sẽ chia sẻ kiến thức với bạn Vinh có điểm Văn là 7,0.

Ngược lại, Vinh giỏi Toán khi đạt hơn 8,2 sẽ hỗ trợ Chi học Toán mới 7,0. Bạn Chi bật mí: “Học nhóm rất cần thời gian cố định để tạo thành nếp học tập. Đặc biệt, cả hai phải chăm chỉ cũng như nghiêm túc học để đạt kết quả mong muốn”. Thế nên kết quả sau cùng phụ thuộc rất nhiều vào sự cố gắng của từng bạn.

Đôi bạn cùng tiến: Không để ai bị bỏ lại phía sau- Ảnh 5.

Giao lưu các Đôi bạn cùng tiến - Ảnh: NGUYỄN HƯNG

Trái ngọt nhân đôi

Vào giờ ra chơi hay cuối giờ học, sân trường Tùng Thiện Vương xuất hiện các đôi bạn cùng tiến với tập vở, bút viết trên tay chụm đầu “bàn bạc”.

Cô Nguyễn Thị Ngọc Ân (giáo viên bộ môn Anh văn) chia sẻ: “Phong trào này rất cần thiết với các bạn học sinh vì mang lại nhiều điều hay. “Học từ bạn bè” là cách học đang được mọi người khuyến khích, ủng hộ. Trong lớp học, thầy cô động viên các bạn thường xuyên trao đổi kiến thức với nhau và các bạn biết hỗ trợ học tập, chia sẻ hiểu biết là điều vô cùng cần thiết và thiết thực”.

Đôi bạn cùng tiến: Không để ai bị bỏ lại phía sau- Ảnh 6.

Đôi bạn Huy - Nam cùng học rồi cùng giải trí bằng những ván cờ vua - Ảnh: NGUYỄN HƯNG

Theo thầy Tổng phụ trách Đội, hiện nay, trường có hơn 100 Đôi bạn cùng tiến đạt kết quả rất tốt trong các môn học. Theo thống kê sơ bộ qua các buổi kiểm tra nhanh và kiểm tra một tiết thì trung bình điểm kiểm tra các môn của các Đôi bạn cùng tiến này luôn đạt trên 8. Một tín hiệu vô cùng tốt, nhất là ở những bạn học sinh khối 9.

Dự kiến dịp cuối năm học, Liên Đội sẽ tuyên dương khen thưởng những Đôi bạn cùng tiến đạt kết quả cao nhất. Đây là món quà thưởng cho công sức của những bạn Đội viên vừa học giỏi vừa lan tỏa tinh thần chia sẻ, giúp đỡ bạn bè.

Đôi bạn cùng tiến là một trong những phong trào lớn của Đội TNTP Hồ Chí Minh, nhằm tạo điều kiện cho các bạn Đội viên đoàn kết, giúp đỡ nhau tiến bộ trong học tập.

Điều kiện thuận lợi nhất để “bắt cặp” tạo nên Đôi bạn cùng tiến:

* Cùng học chung 1 lớp.

* Cùng ngồi chung 1 bàn học (nếu có thể).

* Nhà cùng ở gần trường.

* Nhà ở gần nhau.

* Có thời khóa biểu cụ thể về giờ học chung.

* Thực hiện nghiêm túc thời khóa biểu.

* Báo cáo với thầy cô, phụ huynh về việc học theo mô hình Đôi bạn cùng tiến.


Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: