Chuyện về con báo lửa bị cụt chân ở Thảo Cầm Viên

Thứ năm, 28/03/2024 20:13 (GMT+7)

Khách đến Thảo Cầm Viên Sài Gòn có thể nhìn thấy một con báo lửa bị cụt mất chân.

Chuyện về con báo lửa bị cụt chân ở Thảo Cầm Viên- Ảnh 1.

Chú báo lửa cụt chân trái - Ảnh: TRUNG TRỰC

Đó là một nàng báo cái, khoảng 7 tuổi, bị cụt mất chi trước bên trái. Nó là 1 trong 3 con báo lửa thuộc vụ án vi phạm về quy định bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm. Thảo Cầm Viên Sài Gòn đã tiếp nhận và chăm sóc chúng.

Ông Mai Khắc Trung Trực (Giám đốc Xí nghiệp Động vật Thảo Cầm Viên Sài Gòn) cho biết, trước đây Thảo Cầm Viên đã tham gia một số trường hợp cứu hộ báo lửa bị mắc bẫy ở khu vực các tỉnh Đắk Lắk, Kon Tum. 

Có những trường hợp phải tháo bỏ phần chi hoại tử do vòng dây cáp của bẫy siết quá chặt. Hiện tại, trong số 3 con báo lửa được cứu hộ có cô báo cái  bị cụt mất chi trước bên trái.

Chuyện về con báo lửa bị cụt chân ở Thảo Cầm Viên- Ảnh 2.

Một chú báo lửa tại Thảo Cầm Viên - Ảnh: TRUNG TRỰC

Chuyện về con báo lửa bị cụt chân ở Thảo Cầm Viên- Ảnh 3.

Báo lửa gác đầu ngủ trưa. Phía trên là dây cột miếng thịt tươi, phần thức ăn của chúng - Ảnh: NGUYÊN THẢO

Các chú báo lửa được cứu hộ này đã bị nuôi nhốt khá lâu trong trang trại của người dân nên hầu như mất hẳn tập tính hoang dã.

Chúng không thể thích nghi với cuộc sống trong môi trường tự nhiên. 

Mặt khác, môi trường sống tự nhiên của chúng mất dần, không đáp ứng được nhu cầu cuộc sống của chúng về thức ăn, chỗ ẩn nấp và bầy đàn để sinh sản.

Sau khi được cứu hộ, báo lửa có quá trình thích nghi "nhà mới" tại Thảo Cầm Viên. Các cô chú ở đây phải tạo điều kiện sống và cảm giác an toàn cho báo, cung cấp thức ăn đa dạng... 

Sau đó là giai đoạn làm quen ghép đàn, chuyển ra chuồng trưng bày.

Chuyện về con báo lửa bị cụt chân ở Thảo Cầm Viên- Ảnh 4.

Những chú báo đã quen với điều kiện mới - Ảnh: TRUNG TRỰC

Thảo Cầm Viên Sài Gòn đang có 5 con báo lửa. Trong đó có một con nghi có thai, được tách riêng để theo dõi. 

Các chú báo lửa được Thảo Cầm Viên tiếp nhận từ lúc 3,4 tuổi. Chúng sống được từ 12-15 năm.

Chuyện về con báo lửa bị cụt chân ở Thảo Cầm Viên- Ảnh 5.

Chuồng báo lửa trong Thảo Cầm Viên Sài Gòn - Ảnh: NGUYÊN THẢO

Báo lửa (Catopuma temminkii) là một trong những loài báo có kích thước nhỏ, màu sắc đa dạng từ vàng nhạt, vàng sậm cho đến màu nâu đỏ hoặc xám... Báo lửa trong tự nhiên thường ăn xác động vật, chim, trứng, bò sát, thú gặm nhấm nhỏ…

Số lượng cá thể trong tự nhiên của loài này hiện nay ngày càng suy giảm. Chúng cũng không dễ để mang thai, sinh nở.

Ông Mai Khắc Trung Trực cũng cho biết thêm: "Việc nuôi nhốt, sở hữu động vật hoang dã của người dân là sai quy định pháp luật. Hơn nữa, sử dụng sản phẩm có nguồn gốc từ động vật hoang dã vừa gây hại cho động vật, nguy hiểm cho bản thân. Điều đó còn làm mất cân bằng sinh thái, ảnh hưởng đến thế hệ sau".

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: