Altidore - một cầu thủ đang chơi bóng ở Tây Ban Nha chính là người viết nên lịch sử khi chấm dứt chuỗi 15 trận thắng liên tiếp của những "chú bò tót" bằng một cú đảo người và sút bóng ở phút thứ 27 của trận đấu. Pha bóng xuất phát từ sai lầm của hàng hậu vệ, chính xác là sự phối hợp không ăn ý của cặp trung vệ Puyol và Pique.
Giờ đây, khi xem lại trận đấu chắc chắn thầy trò của huấn luyện viên Del Bosque chỉ biết tự trách mình.
Không đánh giá hết đối thủ
Không đến nổi khinh địch, thế nhưng thực tế cho thấy thầy trò của ông Del Bosque đã không đánh giá hết được sức mạnh của đội tuyển Mỹ. Chính vì thế mà các cầu thủ Tây Ban Nha vào trận trong tư thế khá chểnh mảng. Họ liên tục mắc sai lầm ở khâu chuyền bóng khiến cho hàng tiền đạo không nhận được nhiều bóng.
Trong khi đó, các cầu thủ Mỹ thì ngược lại. Họ vào trận trong tư thế là người "chiếu dưới" nên chắt chiu từng cơ hội mà mình có được. Mỗi lần có bóng là mỗi lần họ gây sóng gió trước khung thành của thủ môn Casillas.
Thống kê cho thấy trong hiệp 1 họ chỉ có khoảng 8 pha tấn công về phía khung thành của Tây Ban Nha và 1 trong số đó đã chuyển thành bàn thắng.
Ramos - "tội đồ" của Tây Ban Nha
Ngược lại, trong hiệp 1 các cầu thủ Tây Ban Nha có 61% thời gian kiểm soát bóng và trên dưới 20 pha triển khai tấn công về phía khung thành thủ môn Tim Howard. Thế nhưng, tất cả từ D. Villa, Torres, Xavi cho đến Reira, Fabregas lần lượt thay phiên nhau bỏ qua.
Bước sang hiệp 2, các cầu thủ Tây Ban Nha tiếp tục gia tăng áp lực lên phía khung thành của tuyển Mỹ. Thế nhưng, những pha tấn công tổng lực của họ đã để lại phía sau một khoảng trống khá lớn. Và chỉ trong 2 lần phản công nhanh các cầu thủ Mỹ đã có được bàn thắng thứ hai ở phút thứ 73 của trận đấu.
Xuất phát từ pha phối hợp không dứt khoát của hàng hậu vệ, bóng đến chân Donavan để cầu thủ này thoát xuống và căng ngang vào trong. Ramos phá bóng không dứt khoát để tiền vệ Dampsey ghi bàn thắng thứ 301 trong lịch sử FIFA Confederations Cup.
Bị bất ngờ, các chú bò tót "điên tiết" dồn lên tấn công, thế nhưng trong một ngày không may mắn những pha tấn công của các cầu thủ Tây Ban Nha đều không mang lại bàn thắng.
Tây Ban Nha thua vì sai lầm cá nhân
Trước hết đó là việc bố trí đội hình. Trong trận đấu ngày hôm nay ông Del Bosque xếp Torres đá cao và D.Villa đá thấp hơn. Với một đội Mỹ được đánh giá thấp hơn, có lối đá phòng thủ "rát" lẽ ra nên cắm D. Villa - một cầu thủ rất giỏi xoay trở trong phạm vi hẹp - cao hơn Torres. Thực tế cho thấy, với một dàn hậu vệ chơi chắc chắn, Torres hầu như không phát huy được khả năng của mình.
Sai lầm thứ hai thuộc về Reira. Ở những trận đấu trước, Reira thường xuyên có những đường chuyền kiến tạo đẹp để đồng đội ghi bàn. Thế nhưng, ở trận đấu này anh quá lạm dụng kĩ thuật cá nhân , đặc biệt là trong hiệp 1. Có những pha bóng lẽ ra anh nên thoát xuống cánh sau đó căng ngang để Torres và Villa áp sát khung thành đối phương thì anh lại chọn giải pháp đột phá trung lộ - nơi có trung vệ đội trưởng Bocanegra chơi khá chắc chắn.
Thế nhưng, "tội đồ" trong trận đấu này chính hậu vệ cánh phải Ramos. Ngoài việc không khoá được tiền đạo Davies ra, anh thường xuyên có những đường chuyền không chính xác. Bên cạnh đó anh còn bỏ lỡ cơ hội do đồng đội tạo ra. Đỉnh điểm trong việc mắc sai lầm của anh chính là bàn thua thứ 2 của đội nhà. Thay vì phá bóng anh lại chặn lại để Dampsey ghi bàn,. Chính sai lầm này đã dập tắt mọi hi vọng của các nhà đương kim vô địch châu Âu.
Mỹ thắng vì có những cá nhân xuất sắc
Ông Bradley tỏ ra là người rất biết chọn thời thế khi ông chủ động cho các học trò đá lùi. Chấp nhận nhường quyền kiểm soát khu trung tuyến cho hàng tiền vệ rất hay của Tây Ban Nha "tác oai tác oái". Tuy nhiên, khi có cơ hội các cầu thủ của ông triển khai phản công rất nhanh khiến các cầu thủ đến từ xứ sở của những chú bò tót không kịp trở tay.
Tim Howard có một ngày thi đấu quá xuất sắc
Tuy nhiên, công lớn trong chiến thắng của Mỹ thuộc về thủ môn Tim Howard khi anh thi đấu quá xuất sắc. Anh liên tục có những pha cản phá xuất thần khiến các cầu thủ Tây Ban Nha phải nản lòng. Trong suốt hiệp 2, không dưới 10 lần Tim Howard cản phá thành công các cú sút của Ramos, Villa, Torres...
Chính từ những sai lầm của Tây Ban Nha cộng với sự xuất sắc của một vài các nhân đã tạo nên cho Mỹ một chiến thắng đầu tiên trong lịch sử đối đầu với Tây Ban Nha. Với việc Mỹ loại Tây Ban Nha ra khỏi cuộc chơi khiến các cầu thủ Brazil có rất nhiều cơ hội đoạt cúp. Bởi trong trận đấu rạng sáng mai họ sẽ gặp đội bóng không được đánh giá cao - Nam Phi.
Văn Minh