Điều này không khó hiểu bởi trước mặt họ là một "ngọn núi lớn" - những "chú bò tót" Tây Ban Nha đang ở điểm rơi phong độ. Tính đến giải đấu này, các cầu thủ Mỹ đã có cả thảy 4 lần tham dự FIFA Confederations Cup. Ba lần trước là vào các năm 1992, 1999 và 2003. Trong 3 lần tham gia trước đó thì có đến 2 lần họ đoạt giải 3. Trong khi đó, đây là lần đầu tiên Tây Ban Nha tham dự FIFA Confederations Cup. Tuy nhiên, điều đó không nói lên được gì khi mà ở giải đấu năm nay các cầu thủ Tây Ban Nha đã trình diễn một lối chơi ấn tượng.
Chìa khoá chiến thắng - Xavi!
Mặc dù 2 trung vệ Onyewu và Jay DeMerit trong những trận đấu vừa qua thi đấu khá tốt, đặc biệt là trong trận cuối cùng gặp Ai Cập.Thế nhưng, đó là Ai Cập, còn với một hàng tiền vệ thuộc hàng "khủng" như Tây Ban Nha thì mọi chuyện chắc chắn sẽ khác đi.
Xavi sẽ là chìa khoá giải quyết trận đấu?
Và chính Xavi chứ không ai khác sẽ là chìa khoá để giải quyết trận đấu diễn ra vào rạng sáng ngày mai. Thống kê cho thấy, trong 3 trận đấu vừa qua, Xavi đã có 258 đường chuyền cho đồng đội (89% đường chuyền đi đúng mục tiêu).
Mặc dù bên phía tuyển Mỹ, Donavan cũng thi đấu rất ấn tượng với 125 đường chuyền cho đồng đội (65% đúng địa chỉ) và trực tiếp ghi được 1 bàn thắng. Thế nhưng, Xavi vẫn được giới chuyên môn đánh giá cao hơn ở vai trò kiến thiết vì những "vệ tinh" xung quanh anh đều thi đấu rất ấn tượng. Đó là Reira, Capdevilla bên cánh phải và Torres và Pique bên cánh trái.
Quá khứ đứng về phía "bò tót"
Mỹ và Tây Ban Nha từng gặp nhau một lần tại vòng chung kết World Cup năm 1950 tại Brazil. Tại đó, Tây Ban Nha đã hạ Mỹ với tỉ số 3 - 1. Điều khá thú vị là trận thua đó của tuyển Mỹ diễn ra gần đúng với ngày diễn ra trận đấu sắp tới tại Nam Phi - ngày 25.6.1950 (trong khi đó trận đấu tại Nam Phi sẽ diễn ra vào ngày 24.06). Liệu lịch sử sẽ lặ lại và người Tây Ban Nha lại chiến thắng?
David Villa sẽ nhấn chìm tuyển Mỹ?
Và Villa sẽ "nhấn chìm" tuyển Mỹ?
Thống kê cho thấy trong 47 lần xuất hiện cùng đội tuyển, chàng tiền đạo này đó có 31 lần xuyên thủng mành lưới đối phương. Thành tích này chỉ đứng sau tiền đạo Raul Gonzales (Raul ghi được 47 bàn cho tuyển Tây Ban Nha trong 100 lần khoác áo đội tuyển).Tính trung bình mỗi trận D.Villa ghi được 0,66 bàn thắng. Có thể lần xuất hiện thứ 48 này, D.Villa sẽ lại tiếp tục "giội bom" vào lưới tuyển Mỹ?
|
Bạn có biết?
Cuộc chạm tráng giữa Mỹ và Tây Ban Nha vào rạng sáng 25.6 tới đây là một dịp đặc biệt đối với Jozy Altidore bởi sắp tới đây, khi mùa bóng mới bắt đầu thì Altidore sẽ sát cánh cùng Capdevilla, Cazorla, Lopez trong đội hình của Villereal. Altidore kí hợp đồng với CLB này vào năm ngoái, thế nhưng anh chơi cho Villareal chỉ được nửa mùa bóng. Thời gian còn lại anh thi đấu cho Deportivo Xerez - đội chuẩn bị lên thi ở La Liga trong mùa bóng mới- theo một hợp đồng cho mượn. |
|
Đội hình xuất phát dự kiến của 2 đội
Tây Ban Nha
TM: Casillas
HV: Sergio Ramos, Puyol, Marchena, Capdevilla
TV: Fabregas, Xavi, Xabi Alonso, Reira
TĐ: Torres, D. Villa
Mỹ
TM: Tim Howard
HV: Spector, Onyewu, DeMerit, Pearce
TV: Dempsey, Bradley, Clark, Donavan
TĐ: Davies, Altidore |
Văn Minh