Lúc mới ra đời, FIFA Confederations Cup có tên là King Fahd Cup và Ả Rập Saudi là nơi "khai sinh" ra giải đấu này.
Sau 2 mùa giải thành công và các năm 1992 và 1995, FIFA chính thức công nhận giải đấu và xếp vào hệ thống các giải chính thức của tổ chức bóng đá lớn nhất hành tinh và cũng từ đó nó có tên gọi FIFA Confederations Cup như hiện nay.

Romario là cầu thủ có số lần ghi bàn nhiều nhất trong một giải đấu: 7 bàn.
Năm 2005, FIFA quyết định kéo dài thời gian giả đấu từ 2 năm lên thành 4 năm 1 lần và được tổ chức trước khi diễn ra vòng chung kết bóng đá thế giới (World Cup) 1 năm. Đồng thời, FIFA cũng qui định nước đăng cai vòng chung kết sẽ là nước đăng cai FIFA Confederations Cup.
Thành phần tham gia giải đấu được qui định: đội tuyển vô địch thế giới, đội vô địch châu Âu, Châu Á, Châu Phi, Châu Đại Dương, đội vô địch Nam Mỹ, đội vô địch Concacaf và cuối cùng là nước chủ nhà.
Tuy nhiên, cũng có một số ngoại lệ, chẳng hạn tại FIFA Confederations Cup năm 2005 diễn ra tại Đức, Brazil khi đó là đương kim vô địch thế giới nhưng đồng thời cũng là chủ nhân của chiếc cúp Copa America nên đội đứng kế tiếp ở cúp này là Argentina được chọn thay thế.
Hoặc như năm 1996, Đức với tư cách là đương kim vô địch châu Âu nhưng từ chối tham gia FIFA Confederations Cup năm 1997 và Cộng hoà Czech được chọn thay thế.
Tình thế cũng diễn ra tương tự vào năm 1999, đương kim vô địch Pháp đã từ chối đến Mexico dự cúp và Á quân Thế giới năm 1998 - Brazil đã thế vào.
Tính đến FIFA Confederations Cup 2009, có tổng cộng 19 nước từng tham gia trong đó Brazil và Pháp là 2 nước đã 2 đăng quang vào các năm 1997, 2005 (Brazil) và 2001, 2003 (Pháp). Mexico, Đan Mạch và Argentina mỗi nước có một lần vô địch.
Trải qua 7 lần tổ chức, có tổng cộng 16 cầu thủ trở thành vua phá lưới của giải. Trong đó, danh thủ Romario là người có số lần "đốt" lưới đối phương nhiều nhất trong một giải đấu với 7 bàn thắng (năm 1997). Tuy nhiên, Blanco của Mexico mới là người ghi nhiều bàn thắng nhất trong tất cả các lần tham gia với 9 bàn.
Năm 2001 là năm có nhiều vua phá lưới nhất (7 người), tuy nhiên bàn thắng mà mỗi người ghi được còn kém rất nhiều so với Romario (2 so với 7 bàn của Romario).
Văn Minh (tổng hợp)