S. Ozakawa - 23 tuổi - hiện đang thi đấu cho câu lạc bộ Shimisu S - Pulse tại giải nhà nghề Nhật Bản.
Lần đầu tiên S. Ozakawa thi đấu trong màu áo của Nhật Bản là tại vòng chung kết Olimpic Bắc Kinh năm 2008.
Tại vòng chung kết môn bóng đá Olimpic Bắc Kinh anh có tổng cộng 3 lần xuất hiện trên sân, trong đó 1 trận trong đội hình xuất phát và 2 trận từ băng ghế dự bị.
Tính đến nay, S.Okazawa đã có tổng cộng 3 lần khoác áo tuyển U 23 và 7 lần khoác áo tuyển quốc gia, ghi tổng cộng 5 bàn thắng cho tuyển Nhật Bản.
Phát biểu với báo giới sau khi ghi bàn thắng giúp Nhật Bản giành vé vào vòng chung kết World Cup 2010, S. Okazawa cho biết: "Mọi chuyện chưa kết thúc. Mục tiêu của tôi là cùng Nhật Bản vượt qua vòng bán kết WC 2010 và tiến sâu hơn nữa".
Xếp sau S. Okazawa trong bản xếp hạn của tạp chí Goal là Celso Borges (Costa Rica), Nigel de Jong (Hà Lan), Moumouni Dagano (Bukina Faso), Ki Sung-Yong ( Hàn Quốc)
Văn Minh