Thịt lừa 1001 món
Mỗi ngày mở “meo” ra, chúng ta nhận được rất nhiều email của bạn bè, giao dịch công việc, quan hệ khách hàng..và cả một núi thư rác. Chuyện giao dịch trực tuyến, mua bán hàng qua mạng cũnh không xa lạ gì với các bạn tuổi teen.
Tuy nhiên, các bạn hãy thận trọng với những email yêu cầu cung cấp họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, mật khẩu email thậm chí tài khoản ngân hàng.
Bạn Minh Thông (sinh viên trường ĐH Nông Lâm) kể có lần bạn nhận được email thông báo “chúc mừng bạn trúng thưởng lớn” và yêu cầu xác minh tài khoản, mật khẩu. Sau khi ngất ngây vì vui, bạn đã tỉnh táo kịp thời và phát hiện đây chỉ là trò lừa đảo dụ dỗ để đánh cắp tiền từ tài khoản mình.
|
| 1001 trò lừa đảo trên mạng |
Theo tìm hiểu của MTO, đã có nhiều bạn không kịp thời tỉnh như Thông và đã bị đánh cắp tài khoản giao dịch, tạo điều kiện cho kẻ lừa đảo dùng mail vừa đánh cắp được để lừa tiền bà con, bạn bè. Nặng nề hơn là lấy sạch tiền từ tài khoản.
Bạn Hoàng Dũng (sinh viên trường ĐH Hồng Bàng) than thở: "Không chỉ mất tiền đặt cọc vào món hàng xách tay được dụ dỗ quảng cáo rất "đỉnh" từ trang web hangdinhxachtay, mình còn bị mất nick. Chúng dùng nick này giả danh mình lừa tiếp mấy người bạn mình nạp card điện thoại cho nó. May mà mình phát hiện và thông báo cho mọi người..."
"Quẳng gánh lo đi" khi lướt Net
Chính vì vậy, khi nhận được giao dịch lạ nào yêu cầu khai báo quá chi tiết thông tin cá nhân thì đa số là lừa đảo. Một điều bạn cần nhớ là trước khi giao dịch trực tuyến, bạn nên kiểm tra thông tin bằng cách liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng để kiểm tra tính hợp lệ của email…
Quan trọng hơn hết, bạn cần phải luôn luôn ý thức tính bảo mật thông tin bằng cách không click vào các trang web hay đường link lạ để tránh máy tính hoặc điện thoại di động nhiễm các phần mềm độc hại, tạo điều kiện cho bọn lừa đảo theo dõi và đánh cắp thông tin cá nhân mình.
Một phần mềm bảo mật rất hiệu quả hiện nay để các bạn “quẳng gánh lo âu” chính là Kaspersky Internet Security 2012 được thiết kế để bảo mật thông tin của khách hàng khi giao dịch trực tuyến và truy cập các trang web khác. Khi truy cập web, bạn hoàn toàn có thể yên tâm vì không sợ “dính” dữ liệu “độc” nghĩa là không sợ bị hacker dòm ngó.
Sử dụng phần mềm bảo mật là điều cần thiết nhưng nói gì thì nói, muốn thật sự an toàn khi lướt net rất cần người click chuột phải tỉnh táo và thông minh.
Hiếu Nghĩa