Dạy con từ thuở lên ba
Để con trẻ lớn lên tự tìm hiểu, đó là những quan niệm sai lầm của những bật làm cha làm mẹ. Khi bước vào giai đoạn dậy thì, các bạn trẻ thường có những thay đổi về mặt tâm sinh lý. Nhiều bạn chưa sẵn sàng với sự thay đổi phát triển đó và có thể rơi vào tình trạng hoang mang, khủng hoảng và sẽ có nhiều thắc mắc về vấn đề giới tính. Nhưng nhiều bậc phụ huynh và giáo viên lại xem đây là vấn đề nhạy cảm, tế nhị và thường tỏ ra ngần ngại, và giải thích một cách hời hợt và không nói thẳng vào vấn đề; điều này khiến các bạn tuổi mới lờn tò mò, sợ hãy rồi tự mình tìm hiểu những thông tin ngoài lề: Internet, bạn bè…rất dễ dẫn đến những nhận thức sai lệch về gới tính.
Những thắc mắc về giới tính của các bạn trẻ
Cô Phạm Thị Thúy - Thạc sĩ Xã hội học - chia sẻ “Có một bé gái (dấu tên) tuổi mới lớn hỏi mẹ về hôn nhau, tình dục nhưng mẹ đã không trả lời vì cho rằng con còn nhỏ và cô bé ấy đã hỏi bạn trai của mình và người bạn trai ấy đã thực hành ngay tại chỗ với bạn gái của mình về hôn nhau và tình dục”. Theo Thạc sĩ Thúy cha mẹ đừng ngần ngại mà hãy thẳng thắng nói với con về vấn đề liên quan đến giới tính. Thậm chí là giáo dục con về giới tính ngay từ thuở lên ba. Tùy theo giai đoạn mà cha mẹ có cách nói về giới tính cùng con cho phù hợp. Từ nhỏ cha mẹ có thể nói với con về các bộ phần trên cơ thể và nói về chức năng của chúng. Lớn lên tí nữa cha mẹ sẽ nói với con về tuổi dạy thì, tình yêu, tình dục…và dặn dò con những điều nên tránh. Cách giáo dục giới tính ngay từ nhỏ này không chỉ cho con kiến thức chăm sóc sức khỏe mà còn có ý thức, kỹ năng bảo vệ cơ thể mình đối với những người xung quanh.
Vẽ đường cho hưu chạy đúng
Nhiều bậc cha mẹ lo lắng, nói với con về giới tính quá sớm có phải vẽ đường cho hưu chạy. Bác sĩ Đinh Thạc (Khoa nhi bệnh viên Nhi đồng) cho biết: trang bị kiến thức giới tính cho con là cả một quá trình dài từ nhỏ cho đến lúc trưởng thành và từng giai đoạn phát triển của trẻ là chúng ta có cách giáo dục riêng. Việc làm này, giáo dục giới tính cho trẻ ngay từ bé.
Bạn Ngọc Anh (19 tuổi) chia sẻ - Đôi khi bố mẹ không biết bắt đầu như thế nào để nói với con về việc tế nhị này? Thạc sĩ Phạm Thị Thúy nói: “Có rất nhiều cách để mở đầu câu chuyện giới tính cùng con, trong đó sách là một công cụ hiệu quả nhất. Các bật phụ huynh hãy mua sách nói về giáo dục giới tính: Cẩm nang con trai con gái, Tôi đã lớn lên như thế nào…để tặng cho con. Hay cũng có thể trò chuyện cùng con qua thư”. Thạc sĩ Thúy còn chia sẻ thêm, khi con cái không nghe lời cha mẹ, biết yêu sớm hay có những hành vi bất thường về giới tính, đừng vội la mắng con mà hãy bình tĩnh tìm hiểu về những biến đổi tâm lý của con và giải thích, định hướng cho các con đi đúng đường.
Và giáo dục giới tính không chỉ là những chuyện xa vời của người lớn mà đó là quá trình dạy con khôn lớn, phát triển nhân cách sống, giữ gìn vệ sinh cơ thể… Vì vậy cha mẹ hãy dành một ít thời gian để hiểu, quan tâm, chia sẻ cùng con phát triển bền vững.
Cẩm Viên