Vậy là cả hai cùng với vài bạn khác nữa rủ nhau lập ra diễn đàn được xem như là nơi "hẹn hò" của những người khao khát tự trang bị kĩ năng sống. Trên diễn đàn, các thành viên tham gia sẽ nêu ra mục tiêu của mình, cách thức để thực hiện và có cả nhật kí theo dõi quá trình thực hiện mục tiêu của mình. Ngoài ra, họ còn nhận được chia sẻ của mọi người để có thể hoàn thành được mục tiêu. Nhờ những tính năng như vậy mà diễn đàn đã được trao giải nhất cuộc thi Khởi sự doanh nghiệp công nghệ với 300 triệu đồng do Vườn ươm doanh nghiệp công nghệ cao tổ chức. Không dừng lại ở đó, Hồng và Minh còn tập hợp nhiều teen tổ chức các buổi offline tại quán cà phê để cùng nói và chia sẻ về kĩ năng.
Đến nay, các bạn đã tổ chức được 4 buổi offline hoành tráng với số lượng tham gia mỗi buổi là trên dưới 100 bạn. Sau khi làm thủ tục tham dự, các bạn sẽ được chia thành các nhóm ngẫu nhiên ngồi theo từng bàn và bắt đầu thảo luận về một chủ đề nào đó. Yêu cầu của chương trình là mọi thành viên đều được nói và "phải nghe" trong thời gian quy định là 5 phút. Ngoài thảo luận, các bạn còn được chơi trò chơi, giao lưu với nhau.
Chỉ mới tổ chức được 4 buổi nhưng chương trình đã tạo được sức hút với teen tụi mình. Bạn Thanh Hằng (sinh viên năm nhất ĐH Văn Lang) tỏ ra rất hào hứng khi tham gia chương trình và chia sẻ những băn khoăn của mình trong việc thực hiện ước mơ. “Vui nhất là được làm quen và kết thân với nhiều người”, Hằng nói. Còn một bạn có nickname là tangthuy thì tâm sự: “Mình vốn là một người nhút nhát, hễ đứng trước đám đông và trình bày cái gì đó là run (mặc dù đã kiềm chế cảm xúc). Vì vậy, trước khi đến tham gia chương trình này, mình bỗng dưng... suy nghĩ, không biết có nên đi hay không với nỗi sợ “không biết nói gì!”. Nhưng sau khi đọc kĩ nội dung chương trình trên trang web mình quyết định đi... Và bây giờ, mình đã có thể tự tin nói về chính mình rồi”.
Theo Ths Phạm Thị Thúy, Giảng viên tâm lí Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, việc giới trẻ tự tổ trang bị kĩ năng sống theo hình thức "cà phê - kĩ năng sống" là rất đáng ghi nhận. "Các bạn sinh viên đến các buổi offline như vậy thường xuất phát từ đam mê, hứng thú của cá nhân. Mà việc gì xuất phát từ đam mê thì hiệu quả cũng sẽ luôn khả quan. Bạn cần tự trang bị những kiến thức cơ bản về kĩ năng sống (qua sách vở, các chuyên gia) để có thể chủ động tham gia những buổi "cà phê - kĩ năng sống" một cách hiệu quả hơn”.
THANH TRUYỀN