Ebola
Hình ảnh này cho thấy cấu trúc của một con virus Ebola. Ebola gây ra sốt cao và chảy máu nội bộ nghiêm trọng, và nó thường gây tử vong.
Mosquito
Nửa phía trước của loài bọ quen thuộc, như muỗi, nó lây lan nhiều bệnh, bao gồm cả bệnh sốt rét, sốt vàng da và virus West Nile. Côn trùng này được tìm thấy đã chết ở vùng ngoại ô của Decatur, bang Georgia, và đã mất một số bộ phận cơ thể của nó, bao gồm cả râu và chân của nó khi hình ảnh này đã được chụp.
The Flu
Một phân tử virus cúm.
Virus cúm 1918
Hình ảnh nàytừ 2005 virus cho thấy virus cúm năm 1918 được các nhà khoa học được sắp xếp theo trình tự và sau đó tái tạo. Những phần tử này được thu thập từ một quá trình nuôi cấy tế bào bị nhiễm bệnh của các tế bào thận của con chó. Cúm Tây Ban Nha năm 1918 giết chết hơn 500.000 người tại Hoa Kỳ và lên đến 50 triệu trên toàn thế giới, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ.
Virus cúm H5N1
Virus cúm gia cầm H5N1 xuất hiện trong vàng, chúng đã bị nhiễm vào môi trường tế bào của các tế bào thận của loài chó, hiển thị màu xanh lá cây. Các nhà khoa học và các quan chức y tế lo ngại H5N1 một ngày nào đó có thể gây ra một đại dịch cúm, cũng giống như H1N1 đã làm vào năm 1918.
HIV
HIV, virus suy giảm miễn dịch của con người, các phân tử màu tím, gây ra bệnh AIDS.
Bọ chét
Bọ chét mang theo nhiều bệnh có thể lây nhiễm sang người thông qua cắn. Không ít trong số các bệnh này là bệnh dịch hạch, gây ra bởi vi khuẩn Yersinia pestis, một nguyên nhân gây ra cái chết đen ở châu Âu.
Vi khuẩn bệnh Lyme
Một nhóm của vi khuẩn Borrelia burgdorferi gây bệnh Lyme. Con người bắt được nó khi bị cắn bởi bọ ve. Những vi khuẩn này thuộc về một nhóm được gọi là Xoắn khuẩn, tương tự như lò xo cuộn.
Rệp
Rệp nhìn thấy dưới kính hiển vi điện tử quét. Phần miệng hút máu của nó có màu tím. Mặc dù rệp sống nhờ máu, nhưng không có bằng chứng chúng có khả năng lây lan các bệnh truyền qua máu.
DIỆP MINH
(Tổng hợp từ Livescience)