Khoa học
Chuyến di trú "dài hơi" nhất (4/10/2006)

Kỷ lục Guinness về loài chim bay xa nhất từng được biết đã bị phá vỡ bởi một loài chim biển tí hon, loài Shearwater đen. Những kẻ phá kỷ lục này đã bay một quãng đường đáng kinh ngạc: hơn 64.000km trong 200 ngày, xuyên qua toàn bộ Thái Bình Dương để tìm thức ăn.

Đó là chuyến di trú dài nhất trong thế giới động vật, được ghi nhận bằng thiết bị điện tử, theo các nhà sinh học thuộc Đại học California, ở Santa Cruz báo cáo. Đường đi của loài chim này giống như một hình số 8 khổng lồ, bắt đầu từ New Zealandqua Namcực tới Chile, qua California, Alaskahay Nhật Bản và quay lại.

Dẫn đầu bởi nhà nghiên cứu sinh học Scott Shaffer, một nhóm đã tới New Zealand vào đúng mùa sinh sản của các loài chim vào tháng giêng và gắn thiết bị định vị vào 19 con chim, mỗi con chỉ nặng gần 800 gam. Toàn bộ thẻ định vị và bộ đai gắn vào những con chim chỉ nặng chưa tới 14 gam. Những thẻ này ghi lại thông tin về vị trí, nhiệt độ, và cao độ của những con chim. Một năm sau, các nhà sinh học thu hồi các thẻ định vị và ngạc nhiên khi nhận thấy những con chim biển bé nhỏ này đã vượt qua một chặng đường hơn 64.000km chỉ trong một chuyến di trú.

Giống chim này có tên là Shearwater, màu đen, thuộc giống hải âu. Chúng vượt biển như thuyền buồm băng ngang Thái Bình Dương.

Có lẽ chúng đã lợi dụng những cơn gió mạnh thổi từ phía tây để bay dọc theo bờ biển Chile, rồi thẳng hướng tây bắc, đón gió Mậu dịch thổi từ phía đông vượt qua vùng xích đạo. Khi ngang qua xích đạo, chúng bay khoảng 900km mỗi ngày. Chúng bay tới Nhật Bản, những con khác tới bờ biển Californiahay Alaska, rồi quay lại, băng qua xích đạo trở lại New Zealandđể tiếp tục việc sinh sản.

Loài Shearwater đen (Ảnh: stevemetzphotography)

Sau khi những chú chim non chui ra khỏi vỏ trứng và sẵn sàng sống tự lập, bố mẹ chúng quay trở lại đại dương vào khoảng cuối tháng tư. " Căn bản là chúng không hề đáp xuống mặt đất cho tới khi chúng đến nơi ", Shaffer nói.

Những con chim này không bao giờ biết ngày đông tháng giá là thế nào. Chúng sống đời sống biển cả trong một mùa hè bất tận: rời New Zealand vào mùa thu ở Nam bán cầu, có mặt ở Nhật Bản, Alaska, hay California khi Bắc bán cầu đang vào mùa xuân, hè, rồi trở lại New Zealand vào mùa thu. Chúng sống bằng cá, mực ống và các loại giáp xác nhỏ, những sinh vật vốn sống nhờ tảo biển trong dòng nước lạnh màu mỡ.

Chim di trú chết vì lưới cá

Như nhiều loài sinh vật trên trái đất, Shearwater cũng đang đối diện với những nguy cơ từ môi trường. Những nghiên cứu gần đây cho thấy những vùng đất chim Shearwater đen sinh sống đã thu hẹp lại chỉ còn khoảng 60%.

Các nhà nghiên cứu tin rằng đó là kết quả của hiện tượng các đại dương đang ấm dần lên. Khi nhiệt độ nước biển tăng, do nhiệt độ toàn cầu tăng, những dòng nước lạnh màu mỡ mất dần, làm giảm số lượng tảo biển cùng toàn bộ sinh vật sống nhờ tảo biển.

Việc cho phép sử dụng lưới đánh cá cực lớn ở phía tây bắc Thái Bình Dương cũng ảnh hưởng đến số lượng chim biển. Một nghiên cứu năm 2005 ước lượng khoảng từ 1 đến 12 triệu chim biển bị giết vì lưới đánh cá cực lớn trong suốt 50 năm qua.

Shaffer và các đồng sự đã triển khai gắn thẻ định vị lần nữa vào tháng 12 năm ngoái và sẽ thu hồi lại ở New Zealand vào tháng 10 này.

" Chúng tôi rất muốn biết liệu lũ chim có quay về chỗ cũ hay không", ông nói.

(Theo khoahoc)

 
Vải điện tử (4/10/2006)
Càng nhìn lâu, càng dễ bỏ sót (4/10/2006)
Người "nhìn" được bằng "con mắt thứ ba"? (4/10/2006)
Giải đáp hiện tượng "chiếc mâm quay" (1/10/2006)
Giải mã bí mật của những người không có dấu vân tay (28/9/2006)
Huyền thoại “Biệt thự Bí ẩn Winchester” (27/9/2006)
"Mặt người" trên sao Hỏa: Huyền thoại và sự thật (27/9/2006)
Những chiếc máy bay trở về bí ẩn (26/9/2006)
Trứng vịt nở ra… cá (26/9/2006)
Bí mật về quái thú (26/9/2006)
10 bí quyết để có giọng nói hay
Người ngoài hành tinh đã chết ở New-Mexico?
Huyền bí "quả cầu pháp thuật"
Cái tên làm nên tính cách
Rồng biển - huyền thoại và sự thực
UFO trong báo cáo mật của quân đội Anh
Rùa tai đỏ
"Hiệu ứng nhà kính" là gì nhỉ?
Muốn tìm bạn thân? Hãy thoát internet!
Những tiên đoán thiên tài của Leonardo da Vinci
Sống như Tây?
Cứ ước mơ
Thẻ mực tuy cực mà vui
Teen và phong trào tự thu âm
Chuyện hai con đường
Gửi yêu thương nhiều hơn nữa
Mực Tím Online đoạt giải A Giải Báo chí TP.HCM
Hương của mẹ
Đổi sách lấy túi thân thiện môi trường
Những ngày quyết định của teen 12

Báo Mực Tím Điện Tử - cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập : Lê Thế Chữ.
Giấy phép xuất bản số
90 /GP-BC, ngày 7-7-2005 của Bộ Văn Hóa Thông Tin.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2010 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.