Hôm qua 29-6, Bộ GD-ĐT đã tổ chức họp báo về công tác chuẩn bị tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2007.
Theo Bộ GD-ĐT, năm nay ban đề thi bao gồm gần 80 cán bộ, trong đó có 50% là cán bộ giảng dạy tại các trường ĐH, 50% là cán bộ giảng dạy tại các trường THPT ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam cùng tham gia biên soạn và phản biện đề thi. Ban đề thi đã làm việc từ ngày 14-6 và sẽ kết thúc nhiệm vụ vào ngày 16-7-2007.
Đề thi tuyển sinh ĐH, CĐ 2007 phải đảm bảo các yêu cầu sau: kiểm tra được kiến thức cơ bản, khả năng vận dụng và kỹ năng thực hành của TS trong chương trình sách giáo khoa THPT, chủ yếu là lớp 12. Đề thi năm nay sẽ phải đảm bảo qui trình “năm không” là không quá dài, không quá khó, không lắt léo, không đánh đố và không ra đề thi vào các phần đã giảm tải, cắt bỏ. Không có sai sót, phù hợp với thời gian làm bài của TS và có khả năng phân loại cao. Đề thi tự luận được thay đổi mạnh theo hướng tăng việc kiểm tra tính sáng tạo, kỹ năng thực hành của TS, mỗi đề thi gồm nhiều câu hỏi riêng biệt.
Năm nay, ngoài các cơ sở in sao đề thi cho các trường ĐH, còn có các cơ sở in sao đề thi trắc nghiệm cho các trường CĐ có tổ chức thi. Bộ đã thành lập đoàn kiểm tra của ban chỉ đạo, năm đoàn thanh tra lưu động và 25 cán bộ thanh tra của các ĐH, HV, các trường ĐH thực hiện việc giám sát tại các cơ sở in sao đề thi. Bộ GD-ĐT cũng đã tăng cường chương trình máy tính tuyển có tích hợp các chức năng chống gian lận trong tuyển sinh: thi hộ, thi kèm, chống dùng giấy chứng nhận kết quả thi giả…
Bộ GD-ĐT cũng chỉ đạo các trường ĐH, CĐ phải tạo thuận lợi tối đa cho TS dự thi, nếu có sai sót thì trực tiếp điều chỉnh và xử lý kịp thời, không gây bất kỳ khó khăn nào cho TS. Bộ đã chỉ đạo Sở GD-ĐT Nam Định phối hợp với Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM kịp thời xử lý trên 300 hồ sơ của TS tỉnh Nam Định vì hồ sơ gửi không đúng địa chỉ, bị kẹt lại ở bưu điện dẫn đến nhiều TS chậm nhận được giấy báo dự thi. Bộ cũng chỉ đạo các sở giáo dục - đào tạo Hà Tây, Yên Bái, Hải Dương... phối hợp với các trường đại học xử lý kịp thời các hồ sơ thất lạc của TS. Đề nghị Sở GD-ĐT Quảng Ngãi yêu cầu Trường THPT Mộ Đức I cấp lại 300 giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời do sai sót năm tốt nghiệp để các em TS yên tâm dự thi. Ngoài ra, bộ đã chỉ đạo Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐHQG Hà Nội) phối hợp với hội đồng coi thi liên trường cụm thi TP Vinh (Nghệ An) tổ chức thi cho học sinh khiếm thị được thuận lợi nhất...
NGUYỄN PHAN
|
Cả nước có 1.770 điểm thi
Năm nay cả nước có 1.850.854 hồ sơ đăng ký dự thi ĐH, CĐ, tăng 8,2% so với năm 2006. Trong đó hồ sơ đăng ký dự thi ĐH là 1.323.579 (chiếm 71%), CĐ là 527.275 hồ sơ (chiếm 29%). Số TS đăng ký dự thi đợt một là 668.167 (khối A, V), đợt hai 655.412 và đợt ba là 527.275. Cả nước có 260 trường tổ chức thi (không kể khối quốc phòng và an ninh), trong đó có 135 trường ĐH và 125 trường CĐ. Số trường không tổ chức thi mà dựa vào kết quả thi ĐH theo đề thi chung của bộ để xét tuyển là 71 trường, trong đó có 20 trường ĐH và 51 trường CĐ, so với năm 2006 số trường không tổ chức thi tăng 20 trường. Số TS đăng ký dự thi tại các cụm thi đều tăng so với năm 2006, cụ thể cụm thi Vinh có 55.507 TS dự thi, tăng 12%, cụm Qui Nhơn 80.105 TS dự thi, tăng 5% và cụm Cần Thơ 87.433 TS dự thi, tăng 16%.
Theo số liệu thống kê trong đợt thi thứ nhất và thứ hai, cả nước có 1.770 điểm thi, 39.300 phòng thi. Trong đó đợt 1 có 830 điểm thi, 20.200 phòng thi, đợt 2 có 940 điểm thi và 19.100 phòng thi. Số cán bộ tham gia công tác thi khoảng 50.000 người. |
(Nguồn: TTO)