Yêu theo kiểu phim Hàn.
Phim Hàn vẫn theo mô tuýp những câu chuyện tình yêu lãng mạn, các cặp yêu nhau thường hẹn hò đi chơi bằng xe đạp. Hoặc đi dạo với nhau mỗi ngày. Nhân vật trong phim thường không quan trọng tuổi tác khi yêu: chị có thể yêu em, học trò có thể yêu thầy giáo, anh trai yêu em họ…
Yêu theo kiểu Đài Loan
Các bộ phim có kịch bản na ná nhau. Nhân vật trong các phim thường gặp nhau bất ngờ trong một cuộc thi thố, trong một quán kem, trạm chờ xe buýt chỉ có 2 người…tình yêu của họ đến một cách bất ngờ. Tình yêu theo dạng trời cho, duyên số định sẵn.
Yêu theo phim Việt
Phim Việt cũng ảnh hưởng lớn đối với teen Việt. Tuy các bộ phim về tình yêu dành cho teen không nhiều. Nhưng đa dạng về cách tỏ tình, cách lấy lòng bạn gái... Nhân vật trong phim thường hẹn hò đi chơi và tỏ tình ở công viên, rạp chiếu phim, sở thú hay ở biển… Với những cách tỏ tình ngô nghê, như tặng quà kèm lời yêu, tặng áo đôi, vé xem phim...
Cái gì cũng có những mặt tốt và mặt xấu của nó. Tình yêu trên phim cũng như thế. Nhiều bạn trẻ đã bắt chước theo phim một cách mù quáng để rồi tự chuốc cho mình những hệ lụy đáng tiếc!
Bạn suy nghĩ gì về trào lưu ăn theo cách bày tỏ, và xử sự trong tình yêu theo những bộ phim của các bạn trẻ hiện nay?
Nam Trí
Mời các bạn tham gia diễn đàn ở khung Bình Luận bên dưới